‘Siêu thị di động' giải quyết thực phẩm cho người dân TP.HCM

Sáng ngày 14-7, nhiều người dân sắp hàng để được đi "siêu thị di động" tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh TP.HCM.

Đây là một trong bốn điểm bán hàng lưu động đầu tiên của siêu thị AEON, nhằm giải quyết nhu cầu thực phẩm nhanh chóng đển tay bà con.

Từ 7h giờ sáng, nhiều người dân đã có mặt, sắp hàng trật tự để được mua hàng, có người liên tục gọi điện về gia đình để tìm mua những mặt hàng cần thiết.

Bảng giá được niêm yết ngoài cổng trường để khách tìm hiểu về giá cả trước khi vào khu vực bên trong mua hàng.

Là người đến sớm nhất, Bà Lương Thị Thu Thủy (quận Bình Thạnh) cho biết: "Tôi nghe có "siêu thị" này từ hôm qua, cảm thấy đi như vầy rất thuận tiện, thay vì phải vào siêu thị lớn sắp hàng vài tiếng để được mua hàng, thì ở đây tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều".

Khoảng 8h30, xe chở thực phẩm mới đến điểm bán, công nhân cùng nhau dọn và trưng bày hàng hóa.

Ông Phạm Đức Thông (khối vận hành siêu thị AEON) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công Thương, thì siêu thị di động được mở bán từ  ngày 13-7 và kéo dài đến hết ngày giãn cách theo Chỉ thị 16. 

"Điểm bán lưu động có hơn 40 mặt hàng, giá bán hàng lưu động tương đương với giá bán trong siêu thị và giá bán các sản phẩm online". - Ông Thông nói.

Khi nhân viên dọn hàng xong, lực lượng chức năng điều phối cho từng lượt khách vào mua hàng.

Người dân sát khuẩn tay trước khi vào bên trong.

Bên trong, điểm bác sẽ tiếp tối đa 10 lượt khách. Những mặt hàng đa phần đã được đóng gói sẵn, người dân chỉ việc lấy và mang đi. Ngoài rau, củ, cá, thịt, còn có các mặt hàng đồ khô, đối với thực phẩm tươi sống, nhân viên yêu cầu người dân chỉ mua 1 phần cho mỗi mặt hàng để chừa cho người đến sau.

Bà Lài chọn được một bó rau xà lách và một vĩ táo. "Điểm bán đóng gói sẵn nên mua rất thuận tiện, đi chợ như thế này vừa nhanh mà lại an toàn, tôi cảm thấy an tâm lắm" bà Lài nói.

Người dân chủ yếu là mua thực phẩm tươi sống như rau củ quả.

 Chọn hàng xong, người dân thanh toán ở quầy thu ngân "dã chiến" gần đó, trung bình khách mất từ 15-20 phút để mua được hàng hóa.

Bên ngoài, nhiều người đứng đợi sẵn để được vào mua, lực lượng chức năng yêu cầu người dân mua nhanh, thanh toán nhanh và không nấn ná lâu để nhường chỗ cho người khác.

Người dân ngồi bệt, đợi được mua hàng. 

Điểm bán hàng sẽ bắt đầu hoạt động từ 8h30 đến 11h. Ngoài điểm bàn hàng trên đường Lê Quang Định, AEON còn tổ chức các điểm bán tại đường Lý Thái Tổ, đường Cộng Hòa và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phụ vụ người dân trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm