Singapore khuyến khích người đã tiêm 2 mũi Sinovac tiêm mũi 3 không cần hẹn lịch

Bộ Y tế Singapore ngày 24-12 thông báo người dân đã tiêm hai mũi vaccine của Sinovac có thể đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm mũi thứ ba mà không cần đăng ký trước, hãng Channel News Asia đưa tin.

Hồi đầu tháng, cơ quan này đã "khuyến khích mạnh mẽ" những người đã tiêm hai mũi vaccine của Sinovac đi tiêm mũi thứ ba trước ngày 31-12, miễn là ít nhất ba tháng sau mũi thứ hai.

Singapore khuyến khích người đã tiêm 2 mũi Sinovac đi tiêm mũi 3 không cần hẹn lịch. Ảnh: STRAITS TIMES

Theo Bộ Y tế Singapore, hiện có khoảng 29.000 người dân tại nước này sắp tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ ba sau khi đã tiêm hai liều vaccine của Sinovac.

Cơ quan này thông tin thêm rằng những người này được khuyến cáo nên sử dụng vaccine mRNA được nhập theo Luồng Tiếp cận đặc biệt trong đại dịch (PSAR) cho liều tiêm thứ ba của mình, trừ khi họ không đủ điều kiện về mặt y tế.

“Điều này sẽ giúp duy trì sự bảo vệ từ vaccine, vì nồng độ kháng thể từ vaccine Sinovac-CoronaVac giảm nhanh chóng trong vòng ba đến sáu tháng sau khi tiêm liều thứ hai” – Bộ Y tế Singapore thông tin. 

"Dữ liệu quốc tế chỉ ra rằng tuy vaccine mRNA, đặc biệt là các mũi tiêm tăng cường, có tác dụng bảo vệ khỏi biến thể Omicron, song vaccine Sinovac-CoronaVac và Vero Cell của Sinopharm dẫn đến hoạt động trung hòa yếu hơn và có thể không có tác dụng bảo vệ" – cơ quan này thông tin thêm.

Theo Bộ Y tế Singapore, việc tiêm mũi thứ ba trong liệu trình tiêm chủng chính ba liều sẽ giúp duy trì trạng thái tiêm chủng đầy đủ của người dân.

Người dân Singapore đã tiêm hai mũi vaccine của Sinovac có thể đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm mũi thứ ba mà không cần hẹn trước. 

Điều này cũng được áp dụng đối với bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào cung cấp vaccine của Moderna. Nếu từ 60 tuổi trở lên, người dân Singapore cũng có thể đến các trung tâm tiêm chủng cung cấp vaccine của Pfizer-BioNTech / Comirnaty mà không cần hẹn trước.

Theo Channel News Asia, trung tâm hội nghị Raffles, nơi cung cấp vaccine của Sinovac, cũng sẽ hoạt động cho đến ngày 31-12.

Từ ngày 27-12, ba trung tâm tiêm chủng – gồm Bishan Community Club, Canberra Community Club và Tanjong Pagar Community Club - sẽ bắt đầu cung cấp vaccine của Moderna, ngoài vaccine của Pfizer-BioNTech hiện có sẵn.

Người dân Singapore đã hẹn lịch tiêm đối với một trong hai loại vaccine trên tại bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào trong số trên phải giữ lại phiếu hẹn tiêm và loại vaccine mà họ đã chọn.

"Những người đã tiêm vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna liều thứ hai cách đây ít nhất năm tháng, nhưng chưa nhận được thông báo qua SMS của họ, có thể đến bất kỳ trung tâm tiêm chủng nào để tiêm vaccine mũi nhắc lại mà không cần đặt lịch hẹn trước" – Bộ Y tế Singapore thông báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm