Sở GD&ĐT thông tin vụ hai nữ sinh ở TP Thủ Đức bị đánh hội đồng

(PLO)- Liên quan vụ việc hai nữ sinh trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức) bị ba nữ sinh lao vào đánh hội đồng, Sở GD&ĐT TP.HCM đã lên tiếng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-6, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM, đã thông tin về các vấn đề liên quan vụ việc bạo lực học đường của các HS trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức).

Theo ông Minh, Sở GD&ĐT đã nhận được báo cáo từ Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức về vụ việc hai nữ sinh lớp 8 và 9 của trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức) bị ba nữ sinh lao vào đánh hội đồng, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023.

“Đây là sự việc xô xát bên ngoài nhà trường, cách trường 1 km, có thành phần tham gia không phải HS nhà trường. Dù sự việc đã xảy ra vài ngày trước, tuy nhiên để ổn định tâm lý HS thi vào lớp 10, trường THCS Hưng Bình đã đợi kết thúc kỳ thi mới bắt đầu xử lý” - ông Minh cho biết.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin vụ bạo lực học đường. Ảnh: THÀNH NHÂN

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, thông tin vụ bạo lực học đường. Ảnh: THÀNH NHÂN

Theo ông Minh, hiện Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức chỉ đạo nhà trường khẩn trương phối hợp công an tại địa phương điều tra sự việc và có kết luận chính thức. Sở cũng chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo nhà trường nhanh chóng ổn định tâm lý lớp có HS bị thương tích và HS toàn trường.

Cạnh đó yêu cầu nhà trường tổ chức thăm hỏi, ổn định tâm lý HS bị đánh và nắm bắt tình hình sức khỏe HS. Đặc biệt khẩn trương mời cha mẹ HS và HS có liên quan đến trường nắm thông tin ngay trong ngày 8-6.

Theo Sở GD&ĐT, nhà trường cần có biện pháp kỷ luật HS theo nội quy nhà trường và các quy định về khen thưởng kỷ luật của ngành giáo dục khi có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng; các biện pháp kịp thời nắm bắt sự việc, có giải pháp xử lý triệt để, ngăn chặn từ xa hiệu quả có thể ngăn chặn việc phát tán clip lên mạng xã hội.

“Nhà trường cần làm công tác tuyên truyền HS thực hiện tốt nội quy, phong trào xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực và tổ chức nhiều sân chơi tại trường cho HS tham gia, đặc biệt là dịp hè 2023” - ông Minh nhấn mạnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu phòng GD&ĐT TP Thủ Đức nhắc nhở hiệu trưởng trường THCS Hưng Bình và có chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, đặc biệt lưu ý về công tác quản lí học sinh; Cần tăng cường hoạt động giám sát nhằm ngăn ngừa hiện tượng bạo lực học đường; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho HS; Phát huy hiệu quả vai trò của phòng Tư vấn tâm lí học đường.

Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức rà soát công tác tổ chức giáo dục, nắm bắt diễn biến tâm lý HS, kịp thời thông qua các hoạt động của tổ tư vấn tâm lý, tổ chức đoàn thể và có biện pháp giáo dục, hỗ trợ kịp thời cho HS.

Ba nữ sinh đánh dã man hai nữ học sinh

Trước đó, theo một video được lan truyền trên mạng xã hội cách đây vài ngày, cách trường THCS Hưng Bình (TP Thủ Đức, TP.HCM) 1 km đã xảy ra sự việc hai nữ học sinh của trường bị ba nữ sinh khác đánh đập dã man, cởi đồ, xé áo… trước sự chứng kiến của nhiều HS.

Video thể hiện xung quanh có nhiều HS nam, nữ khác đứng chứng kiến vụ việc. Hai nữ sinh lần lượt lao vào túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu, mặt nữ sinh lớp 9 (mặc đồ thể dục của trường). Họ còn xé áo trong của nữ sinh, dùng chân đạp vào bụng.

Chưa xong, một nữ sinh thứ ba tiếp tục lao vào đánh HS lớp 8 đang đứng gần đó, cũng dùng tay đánh vào đầu, mặt, dùng chân đạp vào bụng, ngực… Đáng nói, nữ sinh này cũng bị lột áo, ôm mặt nằm dưới đất chịu trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm