Sở Nội vụ TP.HCM: Không có chuyện ‘thành lập các quận Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn'

(PLO)- Thông tin thành lập các quận Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-9, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về việc sắp xếp sáu quận nội thành của TP.HCM để thành lập các quận Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn.

Trao đổi với PLO.VN, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM khẳng định thông tin này không đúng sự thật.

Hiện việc sắp xếp xếp sáu đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và 142 ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang thực hiện xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TP và chưa có bất cứ phương án sắp xếp cụ thể nào.

tp.hcm-tien-1.jpg
TP.HCM chưa có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng đầu năm 2023, chiều 30-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết Sở Nội vụ đang tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND TP để trình Ban Thường vụ Thành uỷ chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã vào giữa tháng 9.

“Địa phương nào sắp xếp giai đoạn từ nay đến năm 2025, địa phương nào sẽ sắp xếp sau năm 2025 sẽ được nêu rõ và phân tích thuận lợi, khó khăn...” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và cho biết TP giao cho các địa phương đề xuất trước, sau đó TP sẽ tổng hợp lại và trình Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành uỷ TP.

Ông Mãi khẳng định việc sắp xếp các ĐVHC cần thực hiện đúng quy định nhưng cũng phải bám sát vào thực tiễn của TP, làm sao để việc sắp xếp đạt kết quả nhưng ít gây xáo trộn nhất.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, trên mạng xã hội cũng lan truyền những phương án xếp sáu đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và 142 ĐVHC cấp xã. Lúc này, Sở Nội vụ TP.HCM cũng lên tiếng khẳng định việc sắp xếp vừa mới được triển khai, những thông tin lan truyền trên mạng hiện nay là không đúng sự thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm