Sở TT&TT TP.HCM phạt 7,5 triệu đồng với người tung tin xúc phạm O Sen Ngọc Mai và gia đình

(PLO)-Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.H.P. do đăng tải những tin đồn thất thiệt xúc phạm uy tín, danh dự của O Sen Ngọc Mai và gia đình nữ ca sĩ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM vừa đưa ra quyết định xử phạt hành chính với ông T.H.P (sinh năm 1988, quê Bình Thuận) 7,5 triệu đồng vì đăng tải những tin đồn thất thiệt xúc phạm uy tín, danh dự của O Sen Ngọc Mai và gia đình nữ ca sĩ.

O Sen Ngọc Mai
Ông T.H.P làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: C.A cung cấp

Quyết định xử phạt được đưa ra căn cứ theo các Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 80 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định 118/202; Nghị định 72/2013 (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 27/2018); Nghị định 15/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022); Nghị định 119/2020...

Theo đó, hồi tháng 1-2024, ông T.H.P đã sử dụng mạng xã hội facebook mang tên Phuoc Tran (sau đó đổi thành Phuoc To) đăng tải 2 bài viết có những thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự của O Sen Ngọc Mai và gia đình nữ ca sĩ.

o-sen-ngoc-mai1.jpg
O Sen Ngọc Mai nhờ công an vào cuộc vì bị tung tin đồn thất thiệt, xúc phạm danh dự nữ ca sĩ và gia đình. Ảnh: FBNV

Cụ thể các thông tin được chia sẻ là O Sen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp “lén lút” từ khi ở nước ngoài”, con của cả hai có thể là con ruột của ông T.H.P… Không chỉ vậy ông T.H.P còn tố ca sĩ Ngọc Mai ngoại tình trong nhà mình….

Tiếp đó, ông T.H.P đã chuyển nội dung này cho một tài khoản không rõ tên trong hội, nhóm anti O Sen Ngọc Mai và những thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trước vấn đề này, O Sen Ngọc Mai đã trình báo cũng như kết hợp với cơ quan công an để xử lý về vụ việc.

Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định những thông tin mà ông T.H.P viết trên mạng xã hội là sai sự thật và ông T.H.P cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo văn bản làm việc với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gửi Sở TT&TT TP.HCM, ông T.H.P từng liên hệ, trao đổi với O Sen Ngọc Mai vào đầu năm 2024, đồng thời nhờ nữ ca sĩ xử lý giúp việc cá nhân nhưng bị O Sen Ngọc Mai từ chối.

Vì tức giận, ông T.H.P đã quyết định thực hiện hành vi trên.

o-sen-ngoc-mai2.jpg
Gia đình O Sen Ngọc Mai và nghệ sĩ Quốc Nghiệp

Được biết, ông T.H.P và O Sen Ngọc Mai đã từng tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn vào năm 2014. Năm 2015, cả hai phát sinh mâu thuẫn và đường ai nấy đi.

Đến 2016, O Sen Ngọc Mai đăng ký kết hôn với nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và cả hai hiện có 2 con chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm