Osen Ngọc Mai trở lại với 'Theo em về nhà' sau loạt những ồn ào, biến cố

(PLO)- Osen Ngọc Mai trở lại đường đua âm nhạc với "Theo em về nhà", ca khúc cũng đánh dấu nữ ca sĩ lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn của mình. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau thời gian dài im ắng, tối 10-12, Osen Ngọc Mai, quán quân chương trình ca sĩ mặt nạ 2022 đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Theo em về nhà (nhạc sĩ Whishty Eazy, tên thật là Công Tuyền sáng tác).

Osen Ngọc Mai
Osen Ngọc Mai trong MV Theo em về nhà. Ảnh: NSCC

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên mở màn cho các dự án tiếp theo của Osen Ngọc Mai sẽ ra mắt trong thời gian tới, bởi với nữ ca sĩ “Khi nào tôi còn thở thì tôi sẽ còn hát”.

Osen Ngọc Mai lần đầu thử thách với vũ đạo

Tự nhận mình chỉ là người kể chuyện qua các bài hát, chỉ ngồi im hát chứ không biết làm gì, thế nhưng trong Theo em về nhà, Osen Ngọc Mai khiến nhiều người bất ngờ khi thử thách với vũ đạo.

Theo Ngọc Mai chia sẻ, ban đầu cô chỉ muốn “ngồi im” để hát như trong các sản phẩm âm nhạc trước đó.

osen-ngoc-mai1.jpg
Osen Ngọc Mai trở lại với âm nhạc

Tuy nhiên, khi nhạc sĩ và ê-kíp thực hiện ca khúc đã gợi ý cho nữ ca sĩ nên thực hiện vũ đạo để tạo điểm nhấn cũng như giúp ca khúc hay hơn.

Mặc dù rất sợ nhưng được sự động viên từ mọi người, Ngọc Mai dần tự tin. Nữ ca sĩ cũng cho rằng, không thể bó buộc bản thân trong những quan điểm trước đây.

"Đây cũng là món quà, thông điệp tôi muốn gửi đến con gái, không có gì là không thể, chúng ta phải luôn vượt lên chính mình" - Ngọc Mai chia sẻ.

Osen Ngọc Mai
Nữ ca sĩ thử thách với vũ đạo

Nữ ca sĩ tiết lộ, từ lúc nhận demo bản thân chỉ có mười ngày tập để ghi hình. "Ban đầu anh Nghiệp (nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp, ông xã Ngọc Mai) sẽ là người nhảy trước để hướng dẫn. Tôi sẽ quay và lưu lại để tập theo. Sau đó tôi được nhóm nhảy hỗ trợ thêm nên cũng dần tự tin hơn" - nữ ca sĩ chia sẻ.

Nói về việc mời diễn viên trẻ đóng MV thay vì ông xã, Ngọc Mai cho biết vì bản thân muốn MV “tiệm cận” hơn với khán giả trẻ.

"Mặt khác tôi hơi già nên không phù hợp với MV vì vậy tôi mời diễn viên trẻ để có thể lột tả hết ý đồ" – nữ ca sĩ bộc bạch.

Có niềm tin đặc biệt với người trẻ

Theo em về nhà thuộc thể loại nhạc Pop kết hợp với nhạc cụ truyền thống. Đây cũng là ca khúc được nhạc sĩ Whishty Eazy "đo ni đóng giày" cho ca sĩ Ngọc Mai.

"Sau khi lắng nghe những chia sẻ của cô Ngọc Mai, tôi đã đặt mình vào vị trí của cô để có thể viết ca khúc mang năng lượng tích cực, ngọt ngào. Tôi tưởng tượng lúc cô còn trẻ, thể hiện sự chủ động, mạnh mẽ của phụ nữ trong tình yêu. Vì chỉ viết demo trong 2 tuần nên tôi cũng khá áp lực" – nam nhạc sĩ nói.

Đối với lần trở lại này, Osen Ngọc Mai làm việc hoàn toàn với ê-kíp trẻ. Nữ ca sĩ cho biết, việc chọn ê-kíp trẻ và ít xuất hiện vì nữ ca sĩ có một niềm tin rất mãnh liệt đối với những bạn này.

"Trước khi tôi đạt giải thưởng thì các bạn đã làm việc với tôi rồi. Tôi tin các bạn có một tài năng và thấu hiểu được tôi, biết tôi muốn gì. Điều quan trọng hơn nữa là ê-kíp rất đồng điệu hiểu nhau, chân thành và có sự đam mê thì mới đi được với nhau chứ không phải là sự nổi tiếng hay gì đó" – nữ ca sĩ cho hay.

MV Theo em về nhà của Osen Ngọc Mai. Nguồn: Ngọc Mai Official

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân thể hiện ca khúc lần này rất thoải mái không phải là sử dụng kỹ thuật âm nhạc quá nhiều hay phải tiết chế.

"Thực sự đối với tôi không nghĩ quá nhiều về kỹ thuật âm nhạc nữa vì riêng với nó bản thân tôi đã rèn luyện hằng ngày và khi tôi hát thì đó là những cảm xúc, suy nghĩ của mình tuôn ra thôi" - nữ ca sĩ bày tỏ.

Nhận xét về sản phẩm lần này của Ngọc Mai, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết ca khúc đầy đủ yếu tố nghệ thuật lẫn hiện đại, mới mẻ, thời thượng, hợp xu hướng hiện nay.

Còn với nhạc sĩ Huy Tuấn, anh đánh giá cao phần âm nhạc được trau chuốt chỉn chu. Nam nhạc sĩ cũng mong Osen Ngọc Mai “siêng năng” cho ra nhiều sản phẩm hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm