Sôi nổi hội thi trang trí bữa cơm gia đình Việt

(PLO)- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, hội thi trang trí bữa cơm gia đình Việt do Liên đoàn Lao động Quận 11 tổ chức đã thu hút 24 đội thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quận 11 tổ chức hội thi trang trí bữa cơm gia đình Việt, chủ đề “Bếp ấm yêu thương” năm 2024 nhân kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 11 Lương Phương Quân, hội thi trang trí bữa cơm gia đình Việt là dịp để để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Quận 11 có dịp khẳng định mình không chỉ giỏi về chuyên môn nghề nghiệp mà còn khéo léo trong nội trợ, thực hiện bữa cơm gia đình.

trang trí bữa cơm
Các thành viên trong đội thi mỗi người một việc, tất bật trang trí bữa cơm. Ảnh: VÕ THƠ

Với chủ đề Bếp ấm yêu thương, cuộc thi còn góp phần nâng cao nhận thức về chất lượng cuộc sống gia đình, ý nghĩa sum họp của những bữa cơm gia đình và giữ gìn nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam.

“Hội thi nhằm tạo cơ hội cho đông đảo đoàn viên công đoàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ. Cạnh đó phát huy tính sáng tạo, thẩm mỹ, kỹ năng khéo léo, khơi gợi tinh thần yêu nước với những giá trị ý nghĩa sâu sắc về phong tục tập quán của dân tộc” - ông Lương Phương Quân chia sẻ.

trang tri bua com 3.JPG
Bữa cơm được trang trí hoàn tất đến từ đội thi Viện Kiểm sát Nhân dân quận 11. Ảnh: VÕ THƠ

Theo đó, 24 đội thi với đa dạng đối tượng tham gia từ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đến đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại các công đoàn thuộc Khối phường, Khối hành chính sự nghiệp, Khối ngoài nhà nước.

Các đội thi sẽ thực hiện bữa cơm gia đình dành cho bốn người ăn với các món ăn Việt theo vùng miền Bắc, Trung, Nam. Thời gian mỗi đội thực hiện trưng bày, trang trí là 60 phút.

trang tri bua com 2.JPG
Công nhân, người lao động có nhu cầu sử dụng áo dài sẽ được nhận miễn phí. Ảnh: VÕ THƠ

Bên cạnh hội thi trang trí bữa cơm, người lao động còn được tham gia nhiều hoạt động khác như thu và tặng áo dài, chủ đề “Áo dài – Trao gửi yêu thương; tổ chức tư vấn sức khỏe, tư vấn vay tiêu dùng từ nguồn quỹ CEP của tổ chức Công đoàn; viết thư pháp miễn phí với những lời yêu thương dành tặng cho nữ công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm