Somalia: Nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công khách sạn, 20 người thiệt mạng

(PLO)- Các tay súng Hồi giáo đã xông vào một khách sạn ở thủ đô của Somalia, đọ súng trong nhiều giờ với lực lượng an ninh khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Channel News Asia đưa tin, ngày 19-8, các tay súng Hồi giáo al-Shabab đã xông vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia và đọ súng trong nhiều giờ với lực lượng an ninh.

Binh lính Somalia tuần tra bên ngoài khách sạn Hayat, nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh AP

Binh lính Somalia tuần tra bên ngoài khách sạn Hayat, nơi xảy ra vụ tấn công. Ảnh AP

Cảnh sát và nhân chứng tại hiện trường nói với Channel News Asia rằng vụ tấn công khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Hiện lực lượng an ninh đã giải cứu nhiều người, bao gồm trẻ em, ra khỏi khách sạn.

Các tay súng đã cho nổ bom bên ngoài khách sạn trước khi tiến vào tòa nhà.

Cảnh sát Somalia đã kiểm soát được khách sạn sau gần 24 giờ bị tấn công. Đến tối 20-8, vẫn còn nghe được tiếng súng khi cảnh sát cố gắng ngăn chặn những tay súng cuối cùng đang ẩn nấp trên tầng cao nhất của khách sạn.

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vụ việc lần này là vụ tấn công lớn đầu tiên tại thủ đô Mogadishu kể từ khi Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud lên nắm quyền hồi tháng 5.

Khách sạn Hayat là nơi quen thuộc với các quan chức chính phủ chính phủ Somalia. Hiện chưa có thông tin về danh tính của các nạn nhân, nhưng nhiều người trong số đó được cho là thường dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm