Nga phạt một loạt công ty công nghệ thông tin nước ngoài

(PLO)- Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga thông báo đang thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với TikTok,Telegram, Zoom, Discord và Pinterest do có chứa nội dung “bất hợp pháp”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 19-8, Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzo thông báo họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với TikTok,Telegram, Zoom, Discord và Pinterest.

Logo của Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzo Ảnh: REUTERS

Logo của Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzo Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân là do các công ty này không xóa những nội dung mà Moscow cảnh báo là bất hợp pháp. Các biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì cho đến khi những công ty trên tuân thủ theo quy định của Nga.

Roskomnadzor không cung cấp thông tin chi tiết về những biện pháp trừng phạt sẽ được thực hiện. Cơ quan này cho biết họ sẽ thông qua các công cụ tìm kiếm để cảnh báo với người dùng về những nội dung vi phạm pháp luật Nga.

Vào ngày 16-8, tòa án Nga đã phạt nền tảng phát trực tuyến video Twitch (thuộc sở hữu của Amazon) 2 triệu rúp và Telegram 11 triệu rúp với cáo buộc vi phạm luật lưu trữ dữ liệu.

Vào tháng 7, các nhà lập pháp Nga đã thông qua một dự luật quy định các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các công ty internet nước ngoài vi phạm pháp luật Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm