Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về an toàn giao thông

Ngày 4-7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm MTTQ Việt Nam vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở sáu tỉnh, thành phía Nam tại TP Cần Thơ.
Ông Khuất Việt Hùng lưu ý các địa phương nên quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về an toàn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng lưu ý các địa phương nên quan tâm đến việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về ATGT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, đề nghị trong sáu tháng cuối năm, các tỉnh, thành cần tăng cường công tác đảm bảo ATGT. Nâng cao công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là xử lý nồng độ cồn của người tham gia giao thông, cần quan tâm đến sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền ATGT. Cạnh đó, các địa phương phải khắc phục những tuyến, đoạn đường chưa đảm bảo an toàn. Lực lượng CSGT tăng cường việc xử lý vi phạm. Đồng thời, các địa phương cần tập trung giám sát để phát hiện các điểm đen về ATGT.
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết tai nạn giao thông luôn là nỗi lo, vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Công tác bảo đảm trật tự ATGT là nhiệm vụ rất quan trọng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, thể hiện trước trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.
Báo cáo của TP Cần Thơ cho thấy trong sáu tháng đầu năm 2016 tình hình tai nạn giao thông của TP Cần Thơ giảm cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Theo đó, toàn TP có 28 vụ tai nạn, làm chết 29 người và bị thương 12 người. So với cùng kỳ 2015, cả ba tiêu chí giảm 14%-27% nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.
Đại diện Ban phong trào (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) đánh giá nhiều địa phương đã làm tốt công tác ATGT, có những diễn biến tích cực như TP Cần Thơ, Bình Phước, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… Cụ thể như Cần Thơ có mô hình quán cà phê ATGT, MTTQ tỉnh Đồng Nai khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, MTTQ tỉnh Bình Dương, hướng tới lực lượng CSGT ít ra đường để tạo sự thông thoáng trong đầu tư…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm