Sự thật tin Hồ Văn Cường qua đời, Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện vì chế nhạo thí sinh khác

(PLO)- Sự thật tin Hồ Văn Cường qua đời; Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện vì chế nhạo thí sinh khác; Quán quân Sao Mai Lương Hải Yến lên xe hoa...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ trái sang: Hồ Văn Cường, Ca sĩ Lương Hải Yến cùng ông xã và Fernanda Pavisic. Ảnh: NSCC, Instagram

Từ trái sang: Hồ Văn Cường, Ca sĩ Lương Hải Yến cùng ông xã và Fernanda Pavisic. Ảnh: NSCC, Instagram

Sự thật tin Hồ Văn Cường qua đời

Mới đây, một loạt kênh YouTube đã chia sẻ clip với nội dung Hồ Văn Cường qua đời khiến người hâm mộ lo lắng.

Thậm chí, để chứng minh, các tài khoản YouTube còn lồng ghép ảnh của danh ca Ngọc Sơn và một số sao Việt khác vào.

Người hâm mộ bức xúc trước những thông tin bịa đặt
Người hâm mộ bức xúc trước những thông tin bịa đặt

Tuy nhiên, khi truy cập vào video có nhan đề “Trực tiếp tang lễ Hồ Văn Cường: Mẹ gào khóc ngã quỵ, sao Việt xót xa” thì nội dung lại không liên quan đến nhan đề. Điều đó khiến người xem bức xúc vì cho rằng đây là cách để câu view, câu like bất chấp.

Hình ảnh Hồ Văn Cường tập luyện cùng Ngọc Sơn. Ảnh: NSCC
Hình ảnh Hồ Văn Cường tập luyện cùng Ngọc Sơn. Ảnh: NSCC

Chia sẻ với báo chí, đại diện của truyền thông phủ nhận tin Hồ Văn Cường qua đời. Người này cho biết giọng ca sinh năm 2003 đang có mặt tại Hà Nội để cùng ca sĩ Ngọc Sơn tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào ngày 3-12.

Lê Minh Phong kể về những cuộc đi với ‘Thiên di’

Hoạ sĩ Lê Minh Phong đã tổ chức triển lãm cá nhân mang tên Thiên di tại TP.HCM.

Tại triển lãm, anh đã trưng bày 53 tác phẩm với chất liệu Sơn dầu trên vải bố và được sáng tác từ đầu 2020 đến nay.

Hoạ sĩ Lê Minh Phong. Ảnh: NVCC

Hoạ sĩ Lê Minh Phong. Ảnh: NVCC

Một số tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Một số tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Lê Minh Phong sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh, hiện đang sống và làm việc tại Huế, là một họa sĩ tự học.

Trước khi xuất hiện những bức tranh đầu tiên vào khoảng 2010, Lê Minh Phong đã khẳng định mình qua văn thơ, là một người học văn chương, có trình độ thạc sĩ.

Triển lãm Thiên di kéo dài từ ngày 2 đến 18-12 tại HAKIO - Let’s Art (quận 3, TP.HCM).

Quán quân Sao mai Lương Hải Yến lên xe hoa

Ngày 3-12 tại thị trấn Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang), đám cưới của Quán quân Sao mai dòng nhạc thính phòng 2019 Lương Hải Yến sẽ chính thức diễn ra.

Chú rể tên là Nguyễn Tiến Thịnh, một cán bộ Đoàn hiện đang làm việc tại Lai Châu. Được biết, sau khi kết hôn, Lương Hải Yến sẽ theo chồng về Lai Châu định cư. Tuy nhiên, do công việc của một ca sĩ, nên Lương Hải Yến cũng sẽ thường xuyên đi đi- về về giữa Lai Châu và Hà Nội.

Ca sĩ Lương Hải Yến và ông xã tương lai. Ảnh: NSCC

Ca sĩ Lương Hải Yến và ông xã tương lai. Ảnh: NSCC

Lương Hải Yến và ông xã tương lai gặp gỡ khi cùng tham gia các chương trình thiện nguyện ở Lai Châu, xây nhà cho trẻ em nghèo vùng cao, đặc biệt là qua dự án thể hiện ca khúc “Chắp cánh tương lai".

Và chuyến đi thực hiện MV “Chắp cánh tương lai” tại Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu cũng là chuyến đi định mệnh cho tình yêu của đôi trẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện

Trong một đoạn video clip, Fernanda Pavisic đã cười cợt, bình phẩm về hình ảnh của một số thí sinh cùng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Sự việc gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến việc thu hút tài trợ, quảng cáo, do đó BTC Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia đã tước vương miện của cô.

Fernanda Pavisic-Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện. Ảnh: Instagram

Fernanda Pavisic-Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia bị tước vương miện. Ảnh: Instagram

Người đẹp bức xúc, cho rằng cô không có bất kỳ lời lẽ nào phân biệt chủng tộc hay phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Cô cho rằng quan điểm của BTC và dư luận là những cáo buộc sai trái.

Fernanda Pavisic viết: "Tôi cho rằng đây là tiền lệ xấu tại Hoa hậu Hoàn vũ (Bolivia), khi một người không phạm lỗi nhưng lại bị tước danh hiệu. Danh hiệu sắc đẹp là phù du. Cuộc sống không chỉ là một chiếc vương miện. Những khoảnh khắc tồi tệ này để lại những bài học bổ ích giúp tôi trưởng thành hơn và đạt được mục tiêu mà tôi đề ra".

Chia sẻ của Fernanda Pavisic. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của Fernanda Pavisic. Ảnh: Chụp màn hình

Người đẹp cho biết đây là đoạn video mà cô chỉ "cố diễn cho chân thật nhất". Cô khẳng định không phán xét bất kỳ ai. Dẫu vậy nhiều người cho rằng diễn hay thật thì đây cũng là hành vi khiếm nhã, thiếu lịch sự.

Wren Evans trình diễn tại lễ trao giải truyền hình châu Á

Lễ trao giải Truyền hình châu Á (Asian Television Awards) lần thứ 27 diễn ra 2 ngày gồm 1-12 tại Philippines và 8-12 tại Singapore.

Wren Evans vinh dự là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại lễ trao giải Asian TV Awards danh giá. Nam ca sĩ là nghệ sĩ biểu diễn tiết mục kết thúc lễ trao giải.

Đại diện đến từ Việt Nam còn có 3 gương mặt đình đám khác là nghệ sĩ/ MC Trấn Thành, diễn viên Lê Giang, diễn viên Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Đại diện đến từ Việt Nam còn có 3 gương mặt đình đám khác là nghệ sĩ/ MC Trấn Thành, diễn viên Lê Giang, diễn viên Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Wren Evans góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục “Best Music Video” với MV "Gặp may”. Kết quả của hạng mục này sẽ được công bố vào ngày 8-12 sắp tới.

Wren Evans là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại lễ trao giải Asian TV Awards danh giá. Ảnh: BTC
Wren Evans là nghệ sĩ đại diện Việt Nam trình diễn tại lễ trao giải Asian TV Awards danh giá. Ảnh: BTC

Tiếp nối hai “tiền bối” là Hoàng Yến Chibi và Trọng Hiếu, Wren Evans trở thành một trong số ít nghệ sĩ quốc tế trình diễn trên sân khấu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm