Tai nạn trên biển một người chết

 

Khu vực biển gần đảo Hòn Chuối.

Ngày 14-9, tàu đánh cá mang số KG 9114 TS của bà Nguyễn Ngọc Chiếu, 63 tuổi, ngụ Kiên Giang giao cho ông Đoàn Văn Cảnh (49 tuổi, ngụ An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 5 người hoạt động nghề giã cào. Khi đang neo đậu chuyển cá sang tàu tải ở khu vực cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 4 hải lí về hướng Nam do bất cẩn khi đi lại nên ông Cảnh bị trượt ngã trên tàu tự gây chấn thương nặng và chết sau đó.

Các thuyên viên trên tàu đã điều khiển chở xác ông Cảnh vào bờ trình báo đồn BP Sông Đốc. Gia đình ông Cảnh cho biết, tiền sử ông Cảnh bị bệnh tim và không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Đồn BP Sông Đốc phối hợp Công an địa phương lập biên bản bàn giao xác nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

* Vào khoảng 23 giờ ngày 14-9, phương tiện xà lan mang số CM 22977 do ông Nguyễn Thành Trực, 44 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp làm thuyền trưởng và có 2 thuyền viên. Phương tiện này vận chuyển đá từ Kiên Giang về xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau thì bị sóng đánh chìm tại khu vực cách cửa biển Lung Ranh, U Minh khoảng 800 mét về hướng tây Bắc. 

Xà lan chìm làm cả ba người trôi dạt trên biển. Đồn BP Khánh Hội kịp thời phối hợp phương tiện của ông Nguyễn Văn Bảy, ngư dân địa phương cứu vớt kịp thời ba người đưa vào bờ an toàn. Thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng, đồn BP Khánh Hội đang hỗ trợ trục vớt phương tiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm