Tại sao cần phải giải cứu đại gia ngân hàng Credit Suisse?

(PLO)- Credit Suisse nằm trong nhóm 30 ngân hàng lớn nhất toàn cầu nên ngân hàng này quá lớn để cho nó phá sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào tháng 2-2021, cổ phiếu của Credit Suisse đạt trị giá 12,78 franc Thụy Sĩ. Nhưng cũng vào lúc đỉnh cao, thì hoạt động kinh doanh của ngân hàng này bắt đầu có sự lung lay. Trong năm này, Ngân hàng này đã mất hơn 10 tỉ USD do sự sụp đổ của hai quỹ Mỹ và Anh mà Credit Suisse có liên quan.

Credit Suisse đã lên kế hoạch tái cấu trúc để vực dậy hoạt động kinh doanh. Vào cuối năm 2022, Ngân hàng Quốc gia Ả rập Xê út đã trở thành cổ đông lớn nhất của Credit Suisse sau khi ngân hàng Thuỵ Sĩ tăng vốn. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn khoản lỗ 7,8 tỉ USD trong năm 2022.

Chưa hết, ngân hàng này còn bị khách hàng rút tiền ồ ạt lên đến gần 100 tỉ USD. Và mới đây Ngân hàng Quốc gia Ả rập Xê út từ chối bơm thêm tiền mặt cho Credit Suisse vì lý do chạm ngưỡng các quy định cho phép.

Trong tình hình khó khăn nhưng ông Axel Lehmann, Chủ tịch Credit Suisse vẫn nói cứng trong hội nghị ngành tài chính ở Ả rập Xê út rằng, ngân hàng không cần sự trợ giúp của chính phủ.

Tuy nhiên thị trường có quan điểm riêng. Thị trường đã ngay lập tức phản ứng trước thông tin cổ đông lớn không bơm tiền và nghi ngờ về khả năng đứng vững của ông lớn này nên đã bán tháo cổ phiếu Credit Suisse khiến có lúc chỉ còn 1,55 franc Thụy Sĩ vào sáng nay (16-3).

Cuối cùng, Credit Suisse đã phải kêu gọi Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ và cơ quan quản lý tài chính của nước này về một sự hỗ trợ và đã nhận được sự đồng ý giúp đỡ.

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ vừa bơm 54 tỉ USD, đồng thời mua lại khoản nợ 3 tỉ franc Thụy Sĩ trong nỗ lực tăng thanh khoản cho Credit Suisse cũng như trấn an giới đầu tư.

Điều này giúp cổ phiếu Credit Suisse tăng giá trị trở lại, leo lên 2,06 franc Thụy Sĩ.

Các chuyên gia đã nhận định, nếu để Credit Suisse sụp đổ thì đó là thảm hoạ cho hệ thống tài chính toàn cầu. Credit Suisse quả thật quá lớn để không được cho phép phá sản (too big to fail).

AFP. Ảnh: Forbes

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm