Tắm ao, hai bé trai tám tuổi đuối nước thương tâm

Nạn nhân là hai cháu Lương Đình Cận và Đặng Hữu Tình (cùng tám tuổi, trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao) là học sinh Trường Tiểu học Lê Lai, xã Ea Kao.

Ao nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo người nhà các nạn nhân, chiều 6-1, được nghỉ học nên hai cháu Cận và Tình rủ nhau đi chơi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người nhà không thấy các cháu về nên báo lên ban tự quản thôn, nhờ thông báo trên loa truyền thanh tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ, mọi người tìm đến ao nước gần chân núi rộng khoảng 100 m2, sâu hơn 2 m, do người dân đào tích trữ nước tưới cà phê thì phát hiện thi thể hai cháu bé nổi dưới ao. Địa điểm này cách nhà hai cháu khoảng 1 km.

Bà Nguyễn Thị Dũng, thôn phó thôn Cao Thắng, cho biết hoàn cảnh gia đình hai cháu đều rất khó khăn, phải đi làm mướn. Riêng cháu Tình cha mẹ ly hôn, cháu sống với ông bà ngoại. Khi xảy ra sự việc đau lòng, mẹ cháu vẫn đang làm thuê ở Khánh Hòa.

Sau khi xảy ra sự việc, người nhà các nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể để các gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm