Tạm dừng phiên tòa xét xử các cựu thanh tra giao thông vì 1 bị cáo nói bị tâm thần

(PLO)- Vì tình tiết phát sinh bất ngờ, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vụ 7 bị cáo là cựu thanh tra giao thông nhận hối lộ vào ngày 14-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử 56 bị cáo vụ án đưa - nhận hối lộ. Trong số đó, có 7 bị cáo là cựu thanh tra giao thông (Sở GTVT) bị xét xử về tội nhận hối lộ; 49 bị cáo khác là các cá nhân, chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Lý do tạm ngừng phiên tòa là trong phần xét hỏi nhóm các bị cáo về tội đưa hối lộ có một tình tiết mới phát sinh khá bất ngờ.

Cụ thể, ở phần xét hỏi bị cáo Trần Ngọc Nam (59 tuổi, giám đốc công ty TNHH Thương mại sản xuất Đại Nam, trụ sở tại thị xã Phú Mỹ), bị cáo cho rằng mình có điều trị bệnh tâm thần tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu từ trước đến khi phiên tòa mở xét xử. Việc điều trị có giấy xác nhận của bệnh viện.

Tạm dừng phiên tòa xử các cựu thanh tra giao thông nhận hối lộ vì có tình tiết bất ngờ
Phiên tòa xét xử các cựu thanh tra giao thông Sở GTVT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng 49 bị cáo khác sáng 10-10. Ảnh: TK

Bị cáo cũng nêu số tiền hơn 101 triệu đồng chuyển cho bị cáo Lâm Hữu Trí (cựu thanh tra giao thông) là tiền cho để bồi dưỡng, cơm nước chứ không phải đưa hối lộ để Trí và các đồng nghiệp khác không kiểm tra, xử phạt và tạo điều kiện cho các xe bồn vệ sinh của công ty hoạt động trên đường.

HĐXX đã yêu cầu bị cáo Nam nộp giấy tờ, hồ sơ thể hiện việc điều trị bệnh như trình bày. Sau phần xét hỏi các bị cáo khác, người thân của bị cáo Nam đã nộp hồ sơ cho thư ký phiên tòa. Hồ sơ gồm một giấy xác nhận bị cáo Nam điều trị bệnh ảo giác âm thanh tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngoài giấy xác nhận đang điều trị bệnh tâm thần, bị cáo Nam cũng kèm hồ sơ nhiều hình ảnh trao tặng quà, hỗ trợ với số tiền lên đến vài chục tỉ đồng của công ty Đại Nam cho nhiều tỉnh, thành khác nhau đặc biệt trong đại dịch COVID-19…

Vu-56-bi-cao-h2.jpg
Tập hồ sơ trong đó gồm giấy xác nhận của bệnh viện Tâm thần được nộp cho HĐXX sáng 10-10. Ảnh: TK

Sau khi nhận được hồ sơ, giấy tờ do bị cáo Nam đưa, HĐXX hội ý là quyết định tạm dừng phiên tòa để xem xét trường hợp bệnh bị cáo Nam điều trị có phải là bệnh tâm thần hay không. Phiên tòa sẽ được tiếp tục mở lại vào ngày 14-10.

Theo cáo trạng, công ty Đại Nam có nhiều phương tiện vận tải, trong đó có 3 xe bồn vệ sinh hoạt động trên địa bàn các địa phương là thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Bị cáo Lâm Hữu Trí khai nhiều lần nhận tiền của công ty Đại Nam để tạo điều kiện giúp đỡ đối với các xe bồn vệ sinh của công ty trong quá trình lưu thông trên. Trí thỏa thuận với người xưng là tài xế công ty Đại Nam (không rõ nhân thân lai lịch) là mỗi địa bàn sẽ gửi 1,5 triệu đồng/tháng.

Bị cáo Nam thừa nhận nhiều lần chuyển tiền cho Lâm Hữu Trí để “bồi dưỡng, cơm nước”, “đóng học phí cho con” cho lực lượng Thanh tra giao thông; không biết người tài xế đã liên hệ với Trí là ai. Tuy nhiên, Trí khẳng định tiền công ty Đại Nam chuyển là tiền đưa hối lộ để Trí và các đồng nghiệp khác không kiểm tra, xử phạt và tạo điều kiện cho các xe bồn vệ sinh của công ty Đại Nam hoạt động.

Từ tháng 3-2021 đến 21-2-2023, bị cáo Nam đã nói vợ chuyển khoản 21 lần vào tài khoản cá nhân của Lâm Hữu Trí với tổng số tiền đưa hối lộ là hơn 101 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm