Tấn công bằng dao ở trường mẫu giáo Trung Quốc, 6 người thiệt mạng

(PLO)- Một vụ tấn công bằng dao xảy ra tại trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại trường mẫu giáo ở Liên Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc (TQ)), khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tờ South China Morning Post dẫn một nguồn tin cho biết các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 1 giáo viên, 2 phụ huynh và 3 học sinh.

Cơ quan công an Liên Giang xác nhận đây là “vụ tấn công có chủ đích”, xảy ra vào khoảng 7 giờ 40. Một nam nghi phạm họ Ngô (25 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 8 giờ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khống chế nghi phạm gây nên vụ tấn công bằng dao tại một trường mẫu giáo. Ảnh: WEIBO

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khống chế nghi phạm gây nên vụ tấn công bằng dao tại một trường mẫu giáo. Ảnh: WEIBO

Thông báo của cảnh sát cho biết Ngô là cư dân của Liên Giang. Trường mẫu giáo nơi xảy ra vụ việc bắt đầu hoạt động từ tháng 2-2021.

Vụ tấn công đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận TQ. Tính đến tối 10-7, vụ việc trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo, với hơn 460 triệu lượt xem.

Trong những năm gần đây, một số vụ bạo lực nghiêm trọng đã được ghi nhận tại nhiều trường tiểu học và trung học ở TQ.

Một trong những vụ tấn công kinh hoàng nhất trong những năm gần đây diễn ra vào tháng 4-2018 tại tỉnh Thiểm Tây. Khi ấy, một người đàn ông đã dùng dao tấn công học sinh bên ngoài một trường cấp hai, khiến 9 em thiệt mạng.

Vào tháng 4-2021, 2 trẻ em thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại một trường mẫu giáo ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây.

Sau vụ việc ở Quảng Tây, Bộ Giáo dục TQ đã yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường đảm bảo an toàn trong các trường học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm