Tân Hoa xã: Trung Quốc thông báo tập trận quân sự 4 ngày quanh Đài Loan

(PLO)- Theo Tân Hoa xã, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan trọng và các hoạt động huấn luyện, gồm cả diễn tập bắn đạn thật trong vòng 4 ngày tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN), ngày 2-8, hãng thông tấn Tân Hoa xã được ủy quyền thông báo: từ ngày 4-8 đến ngày 7-8, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan trọng và các hoạt động huấn luyện, gồm cả diễn tập bắn đạn thật tại sáu khu vực xung quanh đảo Đài Loan.

Vì lý do an toàn, tàu thuyền và máy bay bị cấm đi vào vùng biển và vùng trời tại sáu khu vực trên.

Thông tin này cũng được hãng tin Sputnik đưa lại.

Cảng Đài Trung (Đài Loan) nhìn từ trên cao. Nhiều chuyên gia quân sự từng nhận định đây là khu vực mà Quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ ưu tiên đổ bộ trong trường hợp có xung đột. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Cảng Đài Trung (Đài Loan) nhìn từ trên cao. Nhiều chuyên gia quân sự từng nhận định đây là khu vực mà Quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ ưu tiên đổ bộ trong trường hợp có xung đột. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa ra thông báo đặt quân đội vào tình trạng báo động.

Chiến khu Đông bộ Trung Quốc thông báo sẽ thử tên lửa không mang đầu đạn hạt nhân.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan bác bỏ thông tin một số lượng máy bay chiến đấu Su-35 của Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan. Thông tin này do đài truyền hình trung ương Trung Quốc đưa trước đó.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng) đến Đài Loan tối 2-8. Ảnh: TVBS NEWS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (áo hồng) đến Đài Loan tối 2-8. Ảnh: TVBS NEWS

Các động thái từ phía Trung Quốc đến trong bối cảnh phái đoàn nghị sĩ Mỹ do Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dẫn đầu vừa đến Đài Loan tối nay 2-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm