Tàu ngầm mất tích khi chở khách tham quan tàu Titanic

(PLO)- Lực lượng bảo vệ bờ biển TP Boston, bang Massachusetts (Mỹ) đang tìm kiếm và cứu hộ một tàu ngầm mất tích ở Bắc Đại Tây Dương khi chở 5 người khách tham quan xác tàu Titanic.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Guardian dẫn thông tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển TP Boston, bang Massachusetts (Mỹ) cho biết lực lượng này đang tìm kiếm và cứu hộ một tàu ngầm mất tích ở Bắc Đại Tây Dương khi đang chở khách tham quan xác tàu Titanic vào ngày 19-6.

Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Boston xác nhận với The Guardian rằng “một chiếc tàu ngầm nhỏ với 5 người trên tàu đã mất tích gần xác tàu Titanic”.

Mẫu tàu ngầm chuyên đưa du khách tới tham quan xác Titanic. Ảnh: OCEANGATE EXPEDITIONS

Mẫu tàu ngầm chuyên đưa du khách tới tham quan xác Titanic. Ảnh: OCEANGATE EXPEDITIONS

Tàu ngầm trên thuộc sở hữu của công ty OceanGate Expeditions - công ty chuyên cung cấp dịch vụ tham quan xác các tàu chìm dưới đáy đại dương.

Theo trang web của công ty, con tàu được lên kế hoạch để đưa hành khách lặn sâu xuống khoảng 3.800 m dưới đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Newfoundland (Canada) khoảng 600 km cho chuyến thám hiểm kéo dài 8 ngày 7 đêm (từ ngày 12 đến 20-6) tham quan tàu Titanic. Tour tham quan này có giá 250.000 USD/người.

Con tàu Titanic đã chìm vào tháng 4 -1912 trên đường từ Anh đến Mỹ sau đâm phải núi băng trôi. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 1.514/2.224 hành khách và thủy thủ đoàn, đánh dấu một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử ngành hàng hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm