Thách vợ, người đàn ông bị đâm chết

Ngày 12-11, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm vụ giết người đối với bị cáo Trần Thị Đào (SN 1973) và tuyên phạt Đào tám năm tù. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Quốc D., chồng của bị cáo.

Bị cáo Đào tại tòa ngày 12-11. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, Đào và anh D. có quan hệ vợ chồng, sinh sống tại phường Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai. Ngày 1-5, sau khi đi uống rượu về, anh D. chửi mắng và dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người Đào nhưng không gây thương tích.

Lúc này, Đào thấy anh D. tiến về phía tủ bếp nên Đào nghĩ rằng anh D. lấy dao chém mình. Đào liền chạy lại tủ bếp lấy một con dao rồi chạy ra đứng ở gần cửa bên hông nhà và nói: "Tôi làm gì mà ông đánh tôi, tôi đang cầm dao, ông xông tới tôi đâm ông chết".

Anh D. đi đến đứng đối diện Đào và nói: "Tao chẳng sợ, một là tao cho mày giết tao chết, hai là tao giết mày chết".

Nói xong, anh D. xông đến đánh, Đào dùng dao tấn công trúng một nhát vào ngực anh D. Khi thấy máu trên ngực anh D., Đào liền tìm khăn để bịt vết thương. Sau đó, anh D. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Biết tin anh D. tử vong, Đào đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm