Thái Lan bất lợi hơn cho thầy trò ông Park ở bán kết

(PLO)-  Đội tuyển U-23 Việt Nam duy nhất sau vòng bảng SEA Games 31 chưa thủng lưới bàn nào và đang sẵn sàng chờ đón đối thủ ở bán kết, với khả năng cao nhất là kỳ phùng địch thủ U-23 Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau bốn lượt trận ở bảng A đã xác định hai đội vào bán kết là U-23 Việt Nam nhất bảng với 10 điểm và U-23 Indonesia nhì bảng với 9 điểm. Theo quy định của Ban tổ chức môn bóng đá nam SEA Games, đội nào ở bảng B gặp chủ nhà ở bán kết sẽ phải di chuyển từ sân Thiên Trường (Nam Định) đến sân Việt Trì (Phú Thọ). Chiều ngược lại, Indonesia sẽ sang sân Thiên Trường để gặp đội nhất bảng A đều vào chiều 19-5.

Xét nội tình bảng A, đội tuyển U-23 Thái Lan nhiều khả năng nhất sẽ làm khách ở sân Việt Trì. Như vậy, thầy trò Park Hang-seo có nhiều lợi thế hơn đồng nghiệp Poking và cầu thủ Thái nhờ nghỉ ngơi hơn một ngày, lại quen thuộc mặt sân bất bại lẫn duy nhất ở SEA Games 31 chưa để thủng lưới bàn nào.

Đứng đầu bảng A, đội chủ nhà U-23 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp một trong hai đối thủ ở bảng B là tuyển U-23 Malaysia hoặc Thái Lan ở bán kết, tùy thuộc vào kết quả vào chiền 16-5 khi đụng độ hai đội đã chắc bị loại là Campuchia và Lào. Hiện tại, Malaysia có 7 điểm và chỉ cần thắng Campuchia là nhất bảng, bất chấp kết quả trận Thái Lan (6 điểm) đụng độ Lào.

U-23 Việt Nam sau bốn trận vòng bảng có 10 điểm với ba trận thắng, một hòa để đứng đầu bảng A. Ảnh: ANH DUY.

U-23 Việt Nam sau bốn trận vòng bảng có 10 điểm với ba trận thắng, một hòa để đứng đầu bảng A. Ảnh: ANH DUY.

Nhận định về hai đội bóng mạnh nhất bảng B, ông Park nói rõ: “Nếu nhìn vào tình hình bên đó, Thái Lan và Malaysia sẽ vào bán kết. Thực tế, với Malaysia tôi không có điều kiện xem họ thi đấu, chỉ xem qua tivi. Malaysia có hàng phòng ngự tổ chức tốt.

Thái Lan có nhiều cầu thủ trên hàng công có kỹ năng cá nhân tốt. Cầu thủ dưới 23 tuổi của họ có kỹ năng điêu luyện. Đặc biệt hàng tiền vệ có cầu thủ số 18 và 19 rất tài năng. Tôi mới chỉ xem qua tivi thôi. Thông qua bộ phận phân tích của đội, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho vòng bán kết”.

Ông thầy người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận sau vòng bảng, ông sẽ cải thiện nhiều thứ cho các học trò trong hai trận đấu cuối cùng ở SEA Games 31, dù các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Thầy Park khẳng đĩnh sẽ cùng toàn đội nỗ lực để hoàn thành mục tiêu giữ huy chương vàng ở lại sân nhà. Cho nên thầy trò Park Hang-seo cũng không quá quan trọng sẽ gặp đối thủ nào tiếp theo ở vòng knock out vì muốn vô địch phải thắng tất cả.

HLV Park Hang-seo suy tính rất kỹ cách chơi cho học trò và không ngại bất kỳ đối thủ nào trong hai trận đấu cuối cùng ở SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng. Ảnh: ANH DUY.

HLV Park Hang-seo suy tính rất kỹ cách chơi cho học trò và không ngại bất kỳ đối thủ nào trong hai trận đấu cuối cùng ở SEA Games 31 với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng. Ảnh: ANH DUY.

Về khả năng rất cao là chạm trán với U-23 Thái Lan ở bán kết và cơ hội của chủ nhà, ông Park nói thật: “Thực tế Thái Lan là đội bóng nhiều khả năng sẽ gặp U-23 Việt Nam ở bán kết. Tôi chỉ đưa ra hình ảnh thế này: Nếu một chiến binh ra chiến trường mà không có tâm thế tự tin sẽ không thể thắng. Hãy chơi bóng như một chiến binh dũng cảm, tôi khẳng định U-23 Việt Nam sẽ chiến thắng”.

Cũng rất khẳng khái, HLV Park Hang-seo cho rằng mọi người không nên tập trung vào cầu thủ đặc biệt nào đó, bất chấp họ ghi bàn hay chơi xuất sắc hay không. Bởi chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam là của tập thể. Ông nhấn mạnh, nếu các chơi chưa tốt, không chiến thắng thì trách nhiệm thuộc về HLV trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm