SEA Games 31 ngày thi đấu 16-5

Sự trở lại của đương kim vô địch Asiad Bùi Thị Thu Thảo

(PLO)- Sau hai năm nghỉ thi đấu và sinh con, Bùi Thị Thu Thảo trở lại với trọng trách cùng điền kinh Việt Nam tích lũy thêm chiếc HCV nhảy xa nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điền kinh trong ngày 16-5 có 10 nội dung đấu chung kết, trong đó đáng chú ý nhất là sự trở lại hố nhảy xa nữ của nhà vô địch Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo và đồng đội Bùi Thị Ngọc Hoa.

Tại giải vô địch quốc gia cuối năm ngoái, Thu Thảo đánh dấu sự trở lại sau hai năm nghỉ và sinh con bằng chiếc HCV. Tuy nhiên, thành tích đấy khá khiêm tốn, chỉ đạt 6,27 m, kém xa so với năng lực thực sự của cô gái người Hà Tây. Tại SEA Games 2015 ở Singapore, Thu Thảo từng thực hiện cú nhảy dài đến 6,65 m và về nhì. Hai năm sau, đến kỳ đại hội trên đất Indonesia, Thu Thảo mới lần đầu tiên bước lên bục nhận HCV với thông số 6,68 m. Đây cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Thu Thảo.

Đương kim vô địch nhảy xa Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại sân vận động Mỹ Đình vào chiều nay. Ảnh: MQ

Đương kim vô địch nhảy xa Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại sân vận động Mỹ Đình vào chiều nay. Ảnh: MQ

Tuy nhiên, thành công tỏa sáng nhất trong sự nghiệp của “bà mẹ một con” Thu Thảo chính là Asiad 2018 tại Indonesia. Đấy cũng là đấu trường châu lục đầu tiên ghi dấu và đưa Thu Thảo trở thành VĐV Việt Nam (VN) đầu tiên giành HCV môn điền kinh với thành tích 6,55 m. Cũng tại kỳ đại hội châu lục này, chân chạy Quách Thị Lan chỉ giành HCB cự ly 400 m rào nhưng sau đó được đôn lên nhận HCV, thay VĐV vô địch bị phát hiện sử dụng doping.

Trở lại SEA Games 31 trên sân nhà Mỹ Đình lần này, Thu Thảo khẳng định cô phải đạt 6,40-6,50 m thì mới có cơ hội “cầm vàng”. Bởi đương kim vô địch người Indonesia Maria Londa đang nắm giữ chiếc HCV với thành tích 6,47 m.

VĐV sinh năm 1992 tại Hà Tây (Hà Nội) cũng không giấu giếm mục tiêu cô trở lại với thể thao đỉnh cao của mình, đặc biệt là tại kỳ SEA Games 31 trên sân nhà chỉ để… đoạt huy chương, kiếm thêm tiền thưởng để lo cho gia đình nhỏ vốn rất chật vật của mình.

Ngoài nội dung nhảy xa của Thu Thảo, điền kinh VN có đương kim vô địch Đinh Thị Bích, cùng với Khuất Phương Anh (HCB 2019) tham gia bảo vệ HCV cự ly chạy 800 m nữ. Cùng cự ly này của nam, hai VĐV Giang Văn Dũng và Trần Văn Đảng sẽ thay thế cựu binh Dương Văn Thái bảo vệ chiếc HCV.

Dự chung kết cự ly ngắn chạy 200 m nữ có Hoàng Thị Ngọc, Ngần Ngọc Nghĩa và Hoàng Du Y thi đấu chung kết 200 m nam và nữ. Chung kết 3.000 m vượt chướng ngại vật nam có Đỗ Quốc Luật và Lê Tiến Long tranh huy chương, Bùi Thị Nguyên chạy 100 m vượt rào nữ.

Ở các nội dung tiếp sức 4x100 m nam, nữ có sự tham dự của bộ tứ Trịnh Việt Tú - Ngần Ngọc Nghĩa - Nguyễn Đình Vũ - Lê Trung Kiên. Tương tự, các nữ VĐV Dương Thị Mộng Tuyền - Hà Thị Thu - Nguyễn Thị Ngọc - Dương Thị Hoa thi đấu 4x100 m tiếp sức nữ.

Môn bơi tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng bảo vệ chiếc HCV cự ly 400 m tự do nam. Đây cũng là cự ly kình ngư người Quảng Bình đang nắm giữ kỷ lục SEA Games 3’49”08. Tham dự nội dung này còn có tài năng 18 tuổi Bùi Hữu Hiếu.

Cùng ngày, HCĐ 2019 Lê Nguyễn Paul, Đỗ Ngọc Vinh thi đấu loại 100 m bướm nam. Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Vân tranh vòng loại cự ly 50 m ếch nữ. Ngoài ra, bơi VN còn có Trần Hưng Nguyên và Cao Văn Dũng dự tranh 200 m ngửa nam, Phạm Nguyễn Như Ý và Nguyễn Thị Nhật Lam thi đấu 200 m ngửa nữ. Đội tiếp sức thi đấu chung kết 4x400 m tự do nam vào cuối ngày.

Môn xe đạp địa hình thi đấu tại Hòa Bình, đương kim vô địch Đinh Thị Như Quỳnh tham gia bảo vệ chiếc HCV nội dung băng đồng Olympic nữ (diễn ra lúc 9 giờ). Tại SEA Games 2019 Philippines, tay đua thuộc biên chế thể thao Bình Dương chính là VĐV đầu tiên giành về chiếc HCV cho đoàn thể thao VN.

Môn đấu kiếm tại cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, các kiếm thủ VN tranh suất vào bán kết nội dung kiếm chém đồng đội nam, kiếm ba cạnh đồng đội nữ. Môn pencak silat, các võ sĩ VN thi đấu chung kết các hạng cân đối kháng. Cùng với đó là cuộc khởi tranh của hai môn taekwondobắn súng, đều được xem là những “mỏ vàng” của thể thao VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm