Thái Lan rút yêu cầu du khách phải trình thẻ vaccine

(PLO)- Thái Lan rút lại quy định yêu cầu du khách đến nước này phải trình thẻ vaccine COVID-19, chỉ hai ngày sau khi ban hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, Thái Lan rút lại quy định yêu cầu du khách đến nước này phải trình thẻ vaccine COVID-19, chỉ hai ngày sau khi ban hành.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho rằng việc yêu cầu du khách xuất trình bằng chứng tiêm chủng là bất tiện và không cần thiết, vì mức độ tiêm chủng ở Trung Quốc (TQ) và trên toàn cầu đã đủ. Những du khách chưa được tiêm phòng cũng sẽ được phép vào cửa mà không bị hạn chế.

Du khách Trung Quốc đến sân bay Suvarnablumi ở Bangkok ngày 9-1. Ảnh: AFP

Du khách Trung Quốc đến sân bay Suvarnablumi ở Bangkok ngày 9-1. Ảnh: AFP

Quy định này được nhà chức trách hàng không Thái Lan thông báo ngày 7-1, dự kiến có hiệu lực từ ngày 9-1, trong bối cảnh TQ - nơi các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng vừa mở cửa biên giới ngày 8-1 và dự kiến sẽ có một lượng lớn du khách TQ sang Thái Lan.

Theo lời ông Anutin, trong ngày 9-1, Thái Lan đã đón chuyến bay đầu tiên chở du khách TQ đến kể từ sau đại dịch. Theo danh sách thì Thái Lan đón khoảng 3.465 du khách nhập cảnh trong ngày đầu tiên 9-1.

Tháng 11-2022, Thái Lan ghi nhận 1,75 triệu lượt khách, gấp bốn lần số lượng nhận được trong cả năm 2021. Ông Anutin cho biết Thái Lan đang hy vọng sẽ đón 7-10 triệu du khách TQ, so với ước tính trước đó là 5 triệu.

Theo ông Anutin, đây là một dấu hiệu tốt cho ngành du lịch của Thái Lan và sẽ giúp nền kinh tế của đất nước phục hồi nhanh chóng sau ba năm bị dịch COVID-19 tàn phá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm