Thản nhiên leo mái xuống khoắng nữ trang, dù gia chủ ở ngay trong nhà

(PLO)- Cảnh sát Hong Kong đang truy tìm hai tên trộm đột nhập vào một ngôi nhà 5 tầng, lấy đi số nữ trang trị giá hơn 102.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đang truy tìm 2 tên trộm đột nhập vào ngôi nhà 5 tầng và lấy trộm số nữ trang có giá trị hơn 102.000 USD (khoảng 2,8 tỉ đồng). Vào thời điểm các tên trộm đột nhập, toàn bộ 6 thành viên và người giúp việc của gia đình đang ở trong nhà, theo tờ South China Morning Post.

Khoảng 20 giờ, ngày 8-6, 2 kẻ trộm đã trèo lên nóc ngôi nhà ở đường Bisney, khu dân cư Pok Fu Lam từ một dãy nhà liền kề. Các tên trộm đã lấy đi nhiều đồng hồ và đồ trang sức từ phòng ngủ chính ở tầng 4. Vào thời điểm đó, những thành viên trong gia đình đang ở các tầng khác và không nghe thấy tiếng động đáng ngờ nào.

Những tên trộm đã đột nhập vào ngôi nhà 5 tầng trên đường Bisney, khu dân cư Pok Fu Lam, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Những tên trộm đã đột nhập vào ngôi nhà 5 tầng trên đường Bisney, khu dân cư Pok Fu Lam, Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Vụ việc được phát hiện sau khi một bảo vệ kiểm tra camera an ninh và nhìn thấy 2 người đàn ông trên mái nhà. Người bảo vệ sau đó đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, những tên trộm đã chạy trốn trước khi cảnh sát đến nơi.

Theo cảnh sát, hai tên trộm cao khoảng 1,7 m và đều đội mũ vào thời điểm tiến hành vụ trộm. Điều tra ban đầu cho thấy các tên trộm đã lấy đi 6 chiếc đồng hồ, 4 chiếc nhẫn kim cương và một đôi bông tai, ước tính tổng trị giá hơn 102.000 USD.

Đây là vụ trộm thứ hai trong khu vực đường Bisney trong 2 tháng qua. Theo cảnh sát, vào ngày 13-4, một căn hộ gần đó đã bị trộm mất 2 chiếc đồng hồ và 1 đôi bông tai.

Tại Hong Kong, hành vi trộm cắp có thể bị mức án đến 14 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm