'Thành tích bất hảo' trong trại giam Chí Hoà của tử tù, người mang án chung thân

(PLO)- Nguyễn Văn Thành bị phạt án chung thân, Nguyễn Bằng Việt Dũng mang án tử hình nhưng trong trại giam liên tục bị xử lý kỷ luật nay phải hầu toà về tội vi phạm quy định về giam giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1973) ba năm tù về tội vi phạm quy định về giam giữ. Tổng hợp với bản án trước, hình phạt Thành phải chấp hành chung là chung thân.

Tương tự, Nguyễn Bằng Việt Dũng (sinh năm 1976) bị tuyên ba năm tù, tổng hợp hình phạt chung là tử hình và Phạm Đức Huy (sinh năm 1991) hai năm sáu tháng, tổng hợp hình phạt chín năm sáu tháng tù.

Hồ sơ thể hiện sáng 6-1-2021, phạm nhân lao động Cụt Văn Thảo đưa nước sinh hoạt vào buồng tạm giam Y1 khu BC Trại tạm giam Chí Hoà thì phạm nhân Thành cùng Dũng nhờ Thảo đem quần áo ra phơi.

Các bị cáo từ trái qua phải lần lượt là Huy, Thành và Dũng. Ảnh: H.YẾN

Các bị cáo từ trái qua phải lần lượt là Huy, Thành và Dũng. Ảnh: H.YẾN

Thảo sau đó xin ý kiến cán bộ quản giáo nhưng không được chấp thuận, Thảo quay vào báo lại. Lúc này Thành la mắng, đòi đánh Thảo. Cán bộ đến giải thích thì Thành cãi nhau, văng tục và yêu cầu cho gặp Ban Chỉ huy Đội quản giáo.

Cán bộ này báo cáo sự việc và đưa Thành xuống gặp, làm việc với Phó Đội trưởng. Thành tỏ thái độ chống đối nên hai cán bộ quản giáo đưa Thành quay về buồng tạm giam Y1.

Một tiếng sau, Đội trưởng nghe báo cáo lại sự việc nên cùng các cán bộ quản giáo đến buồng tạm giam để gặp Thành. Khi đến thấy cửa buồng tạm giam đã bị dùng dây vải xé ra từ chiếc mền cột chặt nên yêu cầu Thành và Dũng tháo dây cột cửa nhưng cả hai không chấp hành. Sau nhiều lần thuyết phục thì Thành mở dây cột cửa buồng tạm giam.

Đội trưởng mời Thành ra ngoài để làm việc nhưng Thành không chịu ra. Sau đó, đội trưởng yêu cầu các cán bộ quản giáo đi cùng vào buồng giam cưỡng chế thì Thành kêu la lớn tiếng “cán bộ đánh người, cán bộ giết người”.

Cùng lúc đó, người bị tạm giam ở các buồng tạm giam trong khu BC cùng kêu la lớn tiếng “cán bộ đánh người, cán bộ giết người”. Một số người bị tạm giam dùng chân đạp, đá cửa buồng tạm giam.

Tại buồng tạm giam số 15A gác 2 khu BC, người bị tạm giam Trần Diễn Tân và Trần Hoài Hận kêu la lớn tiếng “cán bộ đánh người”. Tại buồng tạm giam số 24 gác 4 khu BC, Huy nghe có tiếng la và thấy hai người bị tạm giam cùng buồng là Sỳ Đạt Thọ và Đinh Ngọc Bạch dùng chân đá cửa buồng tạm giam nên Huy cũng đến làm theo.

Cán bộ quản giáo đến nhắc nhở thì Huy, Thọ và Bạch dừng lại nhưng khi vừa đi đến chỗ khác thì ba người này tiếp tục dùng chân đạp vào cửa buồng tạm giam làm vỡ tường gạch, bung chốt cửa buồng tạm giam. Ban giám thị Trại tạm giam Chí Hoà chỉ huy lực lượng cán bộ chiến sĩ dẫn giải, cách ly những người bị tạm giam đến các buồng giam khác để ổn định trật tự nơi giam giữ tại khu BC.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên xử là “thành tích” ở trại của các bị cáo. Từ năm 1990, Thanh bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Một năm sau bị đưa đi cưỡng bức lao động 18 tháng tại trường Đắc Nông về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 1994, TAND TP.HCM xử phạt 24 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Ngày 10-7-2020, Giám thị Trại tạm giam Chí Hòa ra Quyết định kỷ luật về hành vi cất giấu vật cấm trong buồng giam, sử dụng lửa trong buồng giam, cố ý làm hư hỏng tài sản cơ sở giam giữ. Ngày 11-11-2020, Giám thị Trại tạm giam Chí Hòa ra Quyết định kỷ luật về hành vi lập hội nhóm trong buồng giam, dùng chân đá hai cái vào cửa buồng giam gây mất trật tự khu vực giam giữ.

Về tiền án, Thành từ năm 1997 đến năm 2021 có bốn bản án về các tội trộm cắp, cướp giật, chống người thi hành công vụ và bản án giết người vào năm 2019 bị tuyên phạt tù chung thân.

Còn Dũng cũng không kém cạnh, bị giám thị trại giam Chí Hòa ra Quyết định kỷ luật về hành vi dùng chân đá cửa buồng giam gây mất trật tự khu vực giam giữ, dùng tay đánh hai cái vào mặt và cổ người bị tạm giam; dùng vật nhọn tự chế, uy hiếp, tấn công gây thương tích cán bộ quản giáo và phạm nhân lao động, dùng vật nhọn tự chế tấn công cán bộ quản giáo và chạy ra khỏi buồng giam.

Tháng 1-2022, Dũng bị khởi tố về tội trốn khỏi nơi giam. Về tiền án, từ năm 1993 đến 2017 có 5 bản án của TAND tại Sóc Trăng về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam, tàng trữ trái phép chất ma tuý, chống người thi hành công vụ. Năm 2021, TAND TP.HCM tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm