Thành ủy TP.HCM trao quyết định cán bộ huyện Bình Chánh

(PLO)-  Ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh làm Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 23-4, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định công nhận ông Phạm Văn Lũy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh làm Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành ủy TP.HCM trao quyết định cán bộ huyện Bình Chánh ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định công nhận ông Phạm Văn Lũy. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM tin tưởng ông Phạm Văn Lũy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông chia sẻ thêm, huyện Bình Chánh là nơi có địa bàn rộng, số dân đông. Hơn nữa, huyện Bình Chánh lại đang trong quá trình đô thị hóa. Cán bộ, công chức, viên chức huyện làm việc trong môi trường áp lực cao.

Từ đó, ông Nguyễn Hồ Hải mong muốn với kinh nghiệm của mình, tân Phó Bí thư huyện ủy sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ huyện đoàn kết, chia sẻ công việc, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí huyện ủy Phạm Văn Lũy cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành Huyện ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy và trong hệ thống chính trị của huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng...

Ông Phạm Văn Lũy, sinh năm 1969, quê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật, Thạc sĩ chuyên ngành Luật. Trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ chức quyền Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh và Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm