Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, Ban thường vụ Thành ủy TP thống nhất điều động Giám đốc Sở Tài chính TP Phạm Thị Hồng Hà về làm Phó ban nội chính Thành ủy TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 31-10, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì Lễ trao quyết định cán bộ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng.

Ông Phan Văn Mãi trao quyết định điều động bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.

Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM ảnh 1

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quyết định cho bà Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Tài chính.

Thời hạn giữ chức vụ là năm năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29-10.

Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM ảnh 2

Chủ tịch Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Thảo. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thay mặt chính quyền UBND TP.HCM gửi lời chúc mừng đến hai nhân sự mới.

Ông Mãi cho biết, UBND TP có quyết định điều động giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà từ khối chính quyền về khối Đảng.

Ông thông tin, Ban thường vụ Thành ủy thống nhất điều động bà Hà về làm Phó ban nội chính Thành ủy với công việc của ban nội chính, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng.

TP.HCM đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của TP với yêu cầu hoàn thiện pháp lý để ngăn chặn, phòng ngừa nạn tham nhũng. Dựa trên yêu cầu đó, UBND TP thống nhất điều động bà Hà về phụ trách mảng này với kỳ vọng sẽ có đóng góp chung cho lãnh đạo ban nội chính cũng như Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của TP.

Thay mặt UBND TP, ông Mãi gửi lời cảm ơn đến bà Hà trong suốt quá trình công tác vừa qua, luôn gương mẫu thể hiện năng lực phẩm chất, uy tín, mối quan hệ của mình để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với vai trò Giám đốc Sở tài chính, bà đã tập hợp anh em của sở phối hợp sở ban ngành làm tốt vai trò tham mưu cho ủy ban, làm tốt công tác chuyên trách của sở.

Ông tin tưởng, với vị trí công việc mới, bà Hà sẽ sớm tiếp cận công việc mới, sớm thiết lập mối quan hệ, phương pháp làm việc, phát huy năng lực trong công việc được giao.

Với tân Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thảo, ông Mãi ghi nhận sự đóng góp của ông qua nhiều vị trí, ở các cơ quan khác nhau.

Ông hy vọng, với kinh nghiệm đã có trong thời gian quan, ông Thảo sẽ tiếp tục phát huy; cùng lãnh đạo sở, phối hợp với các sở, ngành khác làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban.

Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM ảnh 3

Tập thể lãnh đạo TP chúc mừng hai nhân sự mới. Ảnh: THANH TUYỀN

Về hoạt động Sở Tài chính, ông Mãi yêu cầu bà Hà có tổ chức, bàn giao lại công việc cho Ban giám đốc. Sau này, khi có nhân sự bổ sung do Ban thường vụ có ý kiến thì sẽ bàn giao cụ thể thêm.

Trước mắt, ông Mãi đề nghị Phó giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trần Phú phụ trách công việc của Sở để đảm bảo công việc liên tục, với tinh thần dù có thay đổi vị trí, nhân sự nhưng không làm ảnh hưởng trong hoạt động của Sở.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hồng Hà gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo UBND TP, Thành ủy TP đã dành cho bà sự tin tưởng trong suốt thời gian qua, giao cho bà những công việc với trọng trách lớn.

Nhận nhiệm vụ mới, bà Hà cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất của một cán bộ, Đảng viên. Bà cũng mong lãnh đạo TP sẽ tiếp tục quan tâm đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức Sở Tài chính để tạo điều kiện cho sở này phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách của TP.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo cho biết, được TP tin tưởng giao nhiệm vụ, đây là vinh dự của cá nhân ông. Ông Thảo cho biết, ông nhận thức được trách nhiệm công việc trong thời gian tới của ông sẽ lớn hơn.

Tân Phó giám đốc Sở Tài chính hứa sẽ cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Ban giám đốc Sở cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà UBND TP giao, thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành, quận huyện để tham mưu tốt nhất cho UBND TP.

Bà Phạm Thị Hồng Hà, sinh năm 1970, quê ở tỉnh Thái Bình. Bà Hà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Bà có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm. Năm 2013, bà bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).

Sau đó, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Đến tháng 2-2018, khi đang là Phó Giám đốc Sở Tài chính, bà được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HFIC. Tháng 1-2020, bà Hà được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính.

Tháng 9-2020, bà Hà được chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Nhiệm kỳ 2015- 2020.

.........

Ông Nguyễn Ngọc Thảo có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân ngoại thương, cao cấp chính trị.

Từ năm 2001-2013, ông là Trưởng phòng tài chính kế hoạch UBND huyện Nhà Bè.

Từ 2013 đến nay: Trưởng phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm