Thầy giáo bị côn đồ đánh phải nhập viện chỉ vì mời học trò lên làm việc

(PLO)- Nạn nhân là thầy giáo bị đánh gãy mũi, chấn thương hàm và tụ máu mắt trái…hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, nguồn tin PLO cho biết, thầy giáo Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi), Hiệu phó Trường PTTH Hàm Tân (Bình Thuận) vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM.

Thầy giáo bị côn đồ đánh phải nhập viện chỉ vì mời học trò lên làm việc
Trường PTTH Hàm Tân, nơi thầy giáo hiệu phó mời nam sinh lớp 11 làm việc. Ảnh PP.

Được biết, thầy giáo Thiều bị một thanh niên đi cùng với phụ huynh học sinh tìm đến nhà ở thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân hành hung đến gãy mũi, chấn thương hàm và tụ máu mắt trái vào ngày 14-10.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 13-10, thầy giáo Nguyễn Đình Thiều mời một nam sinh lớp 11 lên phòng ban giám hiệu để làm rõ một nhóm học sinh lập tài khoản trên Facebook và viết nhiều nội dung xúc phạm nhà trường, thầy cô giáo.

Buổi làm việc ngoài thầy Thiều còn có Trưởng ban quản sinh và cô giáo chủ nhiệm lớp. Sau buổi làm việc em học sinh này trở lại lớp học tập bình thường. Đến khoảng trưa ngày 14-10, ông NNA, phụ huynh em học sinh này có đến nhà thầy Hiệu trưởng trường THPT Hàm Tân nói chuyện.

Sau đó ông này đi với khoảng 2 thanh niên đến nhà thầy Thiều và khi thầy vừa bước ra thì bị một thanh niên lao vào đánh. Ngay sau vụ việc xảy, Công an thị trấn Tân Nghĩa đã có mặt ghi nhận vụ việc và gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hàm Tân sau đó chuyển vào TPHCM.

Hiện Trường THPT Hàm Tân đã có báo cáo gửi Sở GDĐT, UBND huyện Hàm Tân và UBND thị trấn Tân Minh và yêu cầu xử lý nghiêm theo qui định pháp luật. Công an huyện Hàm Tân đã tiếp nhận thông tin vụ việc thầy giáo bị hành hung và đang tiến hành điều tra.

Được biết, sáng nay 16-10, Trường THPT Hàm Tân đã làm việc với ông NNA phụ huynh em học sinh lớp 11 nêu trên. Tại buổi làm việc, phía phụ huynh cho rằng bức xúc việc con mình bị thầy giáo mời lên làm việc trong lúc tiết học đang diễn ra. Phụ huynh cũng không đồng ý vì cho rằng giáo viên đã kiểm tra cặp và điện thoại di động của con mình.

Phụ huynh cũng cho rằng việc nhà trường và thầy giáo hiệu phó mời học sinh lên làm việc nhưng không có sự tham gia của phụ huynh là sai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm