Thầy trò rưng rưng ngày về kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa

Sáng 27-10, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đồng thời vinh dự được Nhà nước trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Thầy trò rưng rưng ngày về kỷ niệm 60 năm ĐH Bách khoa.

Đây là khoảnh khắc để các thế hệ giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên trở về ôn lại truyền thống lịch sử “Phú Thọ  - Một Bách Khoa” anh hùng và đầy tự hào, một thương hiệu đào tạo nhân tài cho đất nước với danh tiếng “Kỹ sư Phú Thọ, Kỹ sư Bách Khoa”.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng huy chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Bách khoa.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là cựu sinh viên khoa Xây dựng, ĐH Bách khoa. Sáng nay, ông cùng hàng trăm cựu sinh viên của trường đã trở về tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ghi nhận khẳng định những thành tựu mà Trường ĐH Bách khoa đã làm được trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. “Tôi tin tưởng rằng kế thừa và phát huy truyền thống 60 năm qua, với sự quyết tâm của tập thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên và sinh viên qua các thế hệ, Trường ĐH Bách khoa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng trong giai đoạn mới” - Bí thư Nhân nhấn mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Khoảnh khắc để các thế hệ giảng viên, cán bộ sinh viên, học viên trở về ôn lại truyền thống lịch sử “Phú Thọ  - Một Bách Khoa” anh hùng.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình  trồng cây lưu niệm .

Lắng nghe sinh viên Đại học Bách khoa chia sẻ về sáng kiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm