Thép Việt Nam sẽ bị Hoa Kỳ áp thuế phá giá

Trước đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã kết luận biên độ phá giá của ống thép Việt Nam là 16,25%.

Với hai kết luận trên, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá, dự kiến vào ngày 13-7 này.

Trong năm 2013, ống thép Việt Nam xuất vào Hoa Kỳ đạt trên 10,3 triệu USD.

Biên độ phá giá của ống thép Việt Nam có lợi thế hơn so với ống thép Thái Lan (trên 24%) và Malaysia (trên 22,7%). Trong khi vụ kiện ống thép chưa xong thì đinh thép Việt Nam lại vừa bị kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm