Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang mất uy tín khi ủng hộ Israel

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng phương Tây đang mất dần uy tín với việc ủng hộ Israel, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc xung đột lan rộng ở Trung Đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Ankara hôm 3-1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho rằng phương Tây đang mất dần uy tín với cộng đồng quốc tế vì ủng hộ Israel, theo tờ The Hurriyet Daily News.

Cụ thể, ông Fidan nói: “Những gì đang xảy ra ở Gaza khiến phương Tây dần mất đi danh tiếng và sự tín nhiệm mà họ đã tích lũy trong nhiều năm. Phương Tây đã phớt lờ các nguyên tắc đạo đức bằng việc ủng hộ Israel, và các nước phương Tây khó có thể khôi phục uy tín của mình trong thời gian ngắn”.

Phương Tây.png
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: The Hurriyet Daily News

Ông Fidan còn cảnh báo rằng xung đột Israel-Hamas không chỉ là mối nguy đối với Gaza mà còn có thể khiến tình trạng bạo lực lan rộng khắp Trung Đông.

Theo đó, ông Fidan nhận định rằng xung đột ở Gaza sẽ không bao giờ kết thúc nếu Israel vẫn tiếp tục hành vi tấn công. Ngược lại, nếu muốn giải quyết xung đột, nỗ lực hòa giải và giải pháp hai nhà nước (giải pháp hướng tới thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền, có thủ đô là Đông Jerusalem, cùng tồn tại hòa bình với Israel) là biện pháp tối ưu.

Ông Fidan đưa ra bình luận trên trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas đã kéo dài gần 3 tháng, khiến tình hình nhân đạo ở Gaza rơi khủng hoảng nghiêm trọng. Theo Cơ quan y tế ở Gaza, xung đột Israel-Hamas đã khiến hơn 22.000 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

411778397-876012007521941-7737783988156730234-n-9449.png
Người dân Palestine đi giữa đống đổ nát ở Dải Gaza hôm 3-1. Ảnh: AP

Các nước phương Tây chưa phản hồi cụ thể ý kiến của ông Fidan.

Ngày 26-12-2023, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) bà Ursula von der Leyen bày tỏ quan ngại về xung đột ở Gaza khiến hàng chục ngàn dân thường thiệt mạng. Bà kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho dân thường và tạo điều kiện viện trợ nhân đạo tiếp cận Gaza.

Cuối tháng 12-2023, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định rằng Washington không tìm cách leo thang xung đột ở Gaza. Trái lại, Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các bên đàm phán và tìm các biện pháp bảo vệ dân thường ở Gaza.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm