Israel: Sẽ ra tòa quốc tế vụ bị Nam Phi kiện phạm ‘tội diệt chủng’ ở Gaza

(PLO)- Người phát ngôn chính phủ Israel - ông Eylon Levy cho biết nước này sẽ xuất hiện trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để bác cáo buộc phạm tội diệt chủng ở Gaza trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, Israel cho biết nước này sẽ ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan) để bác cáo buộc rằng Israel thực hiện “hành động diệt chủng chống lại người dân Palestine ở Gaza” trong vụ kiện do Nam Phi đệ trình, theo hãng tin Reuters.

“Nhà nước Israel sẽ xuất hiện trước ICJ để xóa bỏ sự phỉ báng đẫm máu vô lý của Nam Phi” - ông Eylon Levy, người phát ngôn chính phủ Israel, cho hay.

Israel nói sẽ xuất hiện trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague (Hà Lan). Ảnh: AP

“Chúng tôi đảm bảo với các lãnh đạo Nam Phi rằng lịch sử sẽ phán xét các bạn và sẽ phán xét các bạn không thương tiếc” - ông Levy nói thêm.

Ông Levy cũng liệt kê một loạt biện pháp mà quân đội Israel đã thực hiện để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Gaza.

Quan chức này nói rằng phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt đạo đức đối với cuộc chiến mà họ bắt đầu và đang "tiến hành từ bên trong và bên dưới bệnh viện, trường học, nhà thờ Hồi giáo, nhà ở và các cơ sở của Liên Hợp Quốc".

Hamas phủ nhận việc sử dụng người dân Gaza làm lá chắn sống.

Ông Levy đưa ra thông báo trên sau khi Nam Phi hôm 29-12-2023 đệ đơn kiện Israel lên ICJ với cáo buộc Israel vi phạm nghĩa vụ theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Trừng phạt và Ngăn ngừa Tội ác Diệt chủng 1948 khi mở chiến dịch đổ bộ vào Gaza.

Trong đơn kiện, Nam Phi cho rằng “Israel đã, đang và có nguy cơ tham gia thêm các hành động diệt chủng chống lại người dân Palestine ở Gaza” và yêu cầu ICJ hành động để buộc Israel ngừng chiến dịch quân sự ở Gaza.

Ông Clayson Monyela - người phát ngôn Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi - cho hay các luật sư đại diện cho Nam Phi đang chuẩn bị cho phiên điều trần về vấn đề trên, dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-1, theo hãng tin Al Jazeera.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm