Bí thư Hà Nội chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ nhà máy ở 61 Trần Phú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chiều ngày 6-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình). Đồng thời, tổ chức kiểm tra quy trình, thủ tục triển khai dự án nêu trên.
Kết quả thực hiện yêu cầu này phải được báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 8-4.
Ngoài yêu cầu trên, Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND TP, Quận ủy Ba Đình chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm (nếu có) tại công trình xây dựng tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2-3-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Kết quả thực hiện phải báo cáo về Thường trực Thành ủy trước ngày 15-4-2022.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo tạm dừng tháo dỡ nhà máy ở 61 Trần Phú ảnh 1
Nhà máy tại số 61 Trần Phú nằm trên lô đất vàng 4 mặt tiền trong khu quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình đang được tháo dỡ để xây cao ốc 11 tầng. Ảnh: TP

Nguyên nhân Bí thư Thành ủy Hà Nội đưa ra chỉ đạo trên là do tiếp nhận được thông tin trên báo chí về việc một nhà máy xây từ thời Pháp nằm ở lô đất vàng trong khu quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình đang bị tháo dỡ để chuẩn bị xây cao ốc 11 tầng.

Nhà máy tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình) vốn là công xưởng của Nhà máy thiết bị bưu điện (thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam) nay là Công ty cổ phần thiết bị bưu điện (Postef).
Sau khi thực hiện chủ trương di dời nhà máy khỏi nội đô, Postef đã kêu gọi liên doanh góp vốn để xây dựng một dự án đa chức năng tại lô đất trên.
Lô đất này có quy mô rộng hơn 9.000 m2 với 4 mặt tiền đường Hùng Vương, Trần Phú, Lê Trực và Nguyễn Thái Học.
Postef và liên doanh dự kiến xây dựng một công trình đa chức năng tại đây với quy mô 11 tầng nổi, 6 tầng hầm, tổng diện tích sàn nổi khoảng 32.306,6 m2, tổng diện tích sàn tầng hầm khoảng 43.023,2 m2; chiều cao công trình là 42,9m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm