Cục trưởng Cục Viễn thông giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hải Phòng khóa 16 nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục chương trình làm việc và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, Cục trưởng Cục Viễn Thông - Bộ TT&TT, được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường (bìa trái). Ảnh: ĐH

Trước đó, ngày 4-12, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng.

Kỳ họp HĐND TP Hải Phòng diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10-12 sẽ đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2021, quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2022, thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, quyết định dự toán thu chi, phân bổ ngân sách địa phương năm 2022…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021 khẳng định trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hải Phòng đã thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH.

Theo đó, kinh tế của Hải Phòng tiếp tục tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước và các địa phương khác với tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 12,38%, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 90.000 tỉ đồng, trong đó thu từ xuất nhập khẩu khoảng 54.000 tỉ đồng, thu nội địa khoảng 35.000 tỉ đồng.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ước đạt 3,13 tỉ USD, tăng 91,44% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch đề ra, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Hải Phòng đề ra mục tiêu năm 2022 sẽ tiếp tục tăng trưởng GRDP tăng 13%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 105.000 tỷ đồng, trong đó thu từ xuất nhập khẩu là 60.000 tỉ đồng, thu nội địa tăng lên 41.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm