Huyện Bình Chánh có Bí thư mới, ông Nguyễn Văn Phụng xin nghỉ

Sáng 31-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Trần Hoàng Quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 4 tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2015-2020.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-8-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Hoàng Quân. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Hoàng Quân năm nay 50 tuổi, có trình độ là thạc sĩ Quản lý đô thị, kiến trúc sư, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế chính trị, cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Quân hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo huyện Bình Chánh đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang cho rằng theo thông lệ cứ cuối nhiệm kỳ là Thành ủy làm công tác cán bộ để chuẩn bị đội hình nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Đây là việc làm rất bình thường, ở địa phương nào cũng vậy.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bình Chánh có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Do đó, công tác cán bộ phải dựa trên cơ sở quy định, quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí của cán bộ, xem xét nhiều mặt trong bình diện chung của huyện Bình Chánh và của TP.
Từ đó, ông Trần Lưu Quang mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh kề vai, sát cánh, cùng đoàn kết, tạo được sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với ông Trần Hoàng Quân vừa nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã cân nhắc, chọn cán bộ trẻ, năng động, bứt phá, được đào tạo bài bản, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt liên quan đến vấn đề quản lý đô thị.
Ông Trần Hoàng Quân là người đã từng trải nghiệm nhất định, đã vững vàng với tư cách là người đứng đầu. Ông Trần Lưu Quang mong muốn ông Quân vững niềm tin, nỗ lực để phát triển huyện Bình Chánh.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh nhận quyết định thôi việc theo nguyện vọng. Ảnh: Web Thành ủy

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định cho ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh được cho thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 1-8-2020.

Ông Nguyễn Văn Phụng năm nay 60 tuổi, ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Ông Phụng từng giữ các chức vụ như Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM.
Trước khi nghỉ việc, ông Nguyễn Văn Phụng bày tỏ trong quá trình công tác, luôn nhận được sự hỗ trợ của Thành ủy, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bình Chánh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ông Phụng mong rằng Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh quan tâm, giữ mối đoàn kết, tạo điều kiện, giúp đỡ ông Trần Hoàng Quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá ông Nguyễn Văn Phụng đã để lại nhiều dấu ấn cho sự phát triển của huyện Bình Chánh. Ông Quang mong muốn ông Phụng sẽ tiếp tục có ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của huyện Bình Chánh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm