Kiên Giang: Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 17-7, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Kiên Giang bầu ông Nguyễn Đức Chín (bìa trái) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh (bìa phải) giữ chức Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021). Ảnh: UBND tỉnh Kiên Giang

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) với số phiếu 55/57.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Lê Thị Minh Phụng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nghỉ hưu theo quy định.

Cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với Đại tá Đỗ Triệu Phong, tân Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Chín, sinh ngày 15-2-1970, quê quán ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Ông Chín có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ tài chính - ngân hàng.

Còn Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh ngày 26-3-1967, quê quán huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Ông Phong có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ an ninh nhân dân.

Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang
Nhân sự lãnh đạo mới ở Kiên Giang
(PLO)- Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Phạm Vũ Hồng nghỉ để điều trị bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.