Lũ dữ ở Phú Yên: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé mất tích do lật ca nô cứu hộ

 Video: Phú Yên: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé mất tích do lật ca nô cứu hộ

Chiều 1-12, ông Nguyễn Đình An, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho hay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ bị mất tích do lật ca nô cứu hộ. Đó là cháu Nguyễn Gia Phúc (3 tuổi), Nguyễn Thanh Ngọc Anh (2 tuổi, cùng ngụ thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa).

Lũ dâng ngập nhiều vùng ở Phú Yên. Ảnh: KHƯƠNG VY

Theo ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, chiều tối 30-11, lực lượng cứu hộ địa phương đưa ca nô đến ứng cứu một số gia đình đang mắc kẹt, kêu cứu do lũ lên nhanh, dâng cao tại thôn Thạnh Hội. Trên đường đi, không may ca nô bị lật do nước chảy xiết làm hai cháu bé trên bị lũ cuốn mất tích. Đến trưa 1-12, thi thể hai cháu được phát hiện gần khu vực ca nô bị nạn.

Nhiều khu dân cư ở Phú Yên vẫn còn bị lũ cô lập. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin nhanh từ UBND tỉnh Phú Yên cho hay đến nay lũ ở tỉnh này đã làm sáu người chết, mất tích. Hai người mất tích ở huyện Phú Hòa hiện chưa tìm thấy là ông Nguyễn Văn Hải (62 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa) bị lũ cuốn trên đường từ  BV Đa khoa tỉnh Phú Yên về nhà; bà Đỗ Thị Nở (78 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) bị nước cuốn gần nhà. Người mất tích còn lại ở TP Tuy Hòa.

Lũ gây ngập nặng các vùng ven sông Ba. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo UBND tỉnh Phú Yên, lũ đã làm ngập hơn 50.000 căn nhà ở tỉnh này, trong đó nhiều nhất là TP Tuy Hòa. Hiện nhiều xã, khu dân cư vẫn còn bị cô lập, nhiều tuyến giao thông vẫn bị ách tắc do ngập sâu trong nước.

Người dân xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa phải dùng xuồng để đi lại. Ảnh: TẤN LỘC

Ngày 1-12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã điều lực lượng, phương tiện đi cứu được sáu người nuôi bò bị mắc kẹt giữa sông Đà Rằng. Trong đó, năm người ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa; người còn lại ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa).

Một số trại nuôi bò giữa sông Ba bị lũ bao vây. Ảnh: KHƯƠNG VY

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, từ trưa 28-11, chính quyền địa phương liên tục vận động, thậm chí lên phương án cưỡng chế, nhưng nhiều người nuôi bò trên các bãi bồi giữa sông Đà Rằng vẫn lén quay trở lại rồi bị kẹt giữa lũ.

Lực lượng cứu hộ ứng cứu người dân mắc kẹt giữa sông Ba. Ảnh: KHƯƠNG VY

Chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đưa ca nô đến nỗ lực ứng cứu những người bị kẹt giữa lũ trên nhưng không thể tiếp cận do nước chảy xiết, trời mưa to, gió mạnh. Đến sáng sớm 1-12, lực lượng cứu hộ của quân đội đã đưa những người trên vào bờ an toàn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm