Thời tiết nơi tàu chở hóa chất gặp nạn rất xấu

Ngày 19-6, tin từ Công ty TNHH đại lý vận tải High Sea (là đơn vị đại diện chủ tàu chở hóa chất mắc cạn cách đảo Phú Quý, Bình Thuận 28 hải lý) cho biết Công ty đã đề nghị BĐBP Bình Thuận cho phép hai thủy thủ vào đất liền để chữa bệnh và đã được đồng ý.

Riêng tàu CHEMROAD JOURNEY chở hóa chất trên đang được các chuyên viên Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai cứu hộ.

Thời tiết nơi tàu chở hóa chất gặp nạn rất xấu ảnh 1
Con tàu bị nghiêng qua mạn trái

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 10-6, con tàu này chở 29.954 tấn hóa chất từ Singapore đi Trung Quốc, trên hải trình qua vùng biển Việt Nam, thì bị mắc cạn. Các hoạt động giải cứu và phòng tránh sự cố tràn dầu đối với tàu CHEMROAD JOURNEY đã được các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với chủ tàu khẩn trương triển khai.

Dự kiến việc cứu hộ gặp khó khăn khi các ngày 20,21 và 22-6 vùng biển con tàu đang gặp nạn có gió cấp 5 - 6 giật cấp 7. Biển động, độ cao sóng : 1,5 – 2,5m. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm