Thông luồng Soài Rạp trước kế hoạch

Luồng Soài Rạp có chiều dài 54 km, từ cụm cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) ra cửa biển Cần Giờ với khối lượng nạo vét gần 12 triệu m3 bùn, cát. Sau khi nạo vét, luồng Soài Rạp đạt độ sâu -9,5 m, đủ điều kiện cho tàu biển 50.000 tấn lưu thông, mở ra một luồng mới đón tàu biển vào TP.HCM với cự ly ngắn hơn khoảng 20 km so với luồng Lòng Tàu hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.800 tỉ đồng (do Vương quốc Bỉ tài trợ 76 triệu euro và vốn ngân sách TP đối ứng hơn 620 tỉ đồng - NV).

Ngày 5-5, đại diện hãng tàu NYK Line (Nhật Bản, một trong những hãng tàu có mạng lưới vận tải biển lớn nhất thế giới) đã trực tiếp khảo sát luồng Soài Rạp và làm việc với các bên liên quan trước khi đưa tàu 50.000 tấn vào cảng Hiệp Phước. Trước đó, ngày 19 và 20-4, lần đầu tiên tàu 30.000 tấn đã vào - ra TP.HCM thông qua luồng Soài Rạp.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm