Thủ khoa khối B00 muốn làm bác sĩ để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ

(PLO)- Thủ khoa khối B00, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc về em Mai Duy Anh Quân lớp 12A7), Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, Thanh Hóa với mong muốn làm bác sĩ để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-7, Mai Duy Anh Quân, lớp 12A7, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, chia sẻ với PLO, niềm vui chính thức thủ khoa khối B00 của cả nước với tổng số điểm 29,8 (Toán 9,8, Sinh 10, Hóa 10). Quân là con cả trong gia đình có ba anh em, bố mẹ đều là giáo viên của trường Trường THPT Nông Cống 2.

“Khi biết tin em vui lắm và nghĩ đến mẹ của mình, bởi vì ước mơ của mẹ từng muốn làm bác sĩ nhưng dang dở và hôm nay là lúc em tiến gần hơn với ước mơ đó.Lúc đó em đang ở nhà bà ngoại cách nhà khoảng chục cây số. Bà ngoại là người biết điểm của em đầu tiên, sau đó em gọi điện về thông báo cho mẹ. Mẹ em vui mừng bật khóc ngay trên điện thoại và chúc mừng em.”, Quân chia sẻ.

Nam sinh Mai Duy Anh Quân, lớp 12A7, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cùng mẹ trong ngày nhận kết quả thủ khoa khối B00. Ảnh: ĐT

Nam sinh Mai Duy Anh Quân, lớp 12A7, Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống, Thanh Hóa cùng mẹ trong ngày nhận kết quả thủ khoa khối B00. Ảnh: ĐT

Chia sẻ với PLO về phương pháp học tập của mình, Quân cho biết bản thân em không đi học thêm riêng ở nhà thầy cô, mà chỉ học thêm trên trường như các bạn. Năm lớp 10, 11 em chủ yếu học các kiến thức trong sách vở và đến năm lớp 12, em tập trung làm các dạng đề trên mạng cho thuần thục.

Nói về nguyện vọng đăng ký học Trường Đại học Y Hà Nội, Quân cho biết: “Trước đây mẹ em cũng thi đậu vào Trường ĐH Y Hà Nội, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên mẹ phải theo học sư phạm và từ bỏ ước mơ của mình.

Niềm vui Mai Duy Anh Quân, Thủ khoa khối B00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: ĐT
Niềm vui Mai Duy Anh Quân, Thủ khoa khối B00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: ĐT

Chính bản thân em cũng thích ngành y và cũng là một phần để thực hiện ước mơ của mẹ nên em cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả cao nhất. Bản thân em mong muốn sau này học tập, ra trường có thể chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn”, Quân chia sẻ.

Chị Phạm Thị Thúy (mẹ Quân) cho biết: “Lúc con trai gọi điện thông báo là thủ khoa tôi đã bật khóc, hạnh phúc”.

Chị Thúy cho biết, việc con thi vào Trường ĐH Y Hà Nội là nguyện vọng của con, không phải gia đình định hướng. Khối A con cũng đạt hơn 28 điểm, nếu con thích học khối A bố mẹ cũng ủng hộ.

Góc học tập giản dị của Thủ khoa khối B00 của cả nước Mai Duy Anh Quân. Ảnh: ĐT

Góc học tập giản dị của Thủ khoa khối B00 của cả nước Mai Duy Anh Quân. Ảnh: ĐT

Thầy Lê Đình Quyền, giáo viên chủ nhiệm của Quân cho biết: "Quân là một học sinh rất thông minh, hòa đồng với mọi người, năng nổ trong học tập và luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn. Học hết lớp 11, Quân đã nắm toàn bộ kiến thức của các môn và có thể làm đề thi của chương trình lớp 12. Năm học lớp 11, em đã đạt giải Ba môn Toán và Hóa cấp tỉnh.

Năm lớp 12 em đạt giải Nhì, môn Sinh và giải Nhất môn Toán cấp tỉnh. Với thành tích trên, em đạt thủ khoa chúng tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thời gian tới, nhà trường mong em sẽ tiếp tục phát huy để đạt thành tích cao hơn nữa trong giảng đường đại học”, thầy Quyền chia sẻ.

Thanh Hóa có 935 điểm 10 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, Thanh Hóa có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi tại 75 điểm thi. Trong đó, học sinh hệ THPT gần 32.400 em, hệ GDTX gần 4.100; thí sinh tự do gần 1.200 em.

Kỳ thi này, Thanh Hóa có 935 điểm 10. Trong đó, số điểm 10 nhiều nhất là môn Giáo dục công dân với 796 điểm; Lịch sử có 60 điểm 10; Tiếng anh: 33; Hóa: 20; Sinh học: 14; Lý: 11 và Toán có 1 điểm 10. Môn Ngữ văn và Địa lý không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm