Thủ tướng chủ trì phiên họp lần 2 hội đồng Vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Thủ tướng cho rằng, việc triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết phát triển vùng và quy hoạch cấp quốc gia vào vùng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ.

Đây là lần họp thứ hai của hội đồng vùng với chủ đề tham vấn về quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng chủ trì phiên họp lần 2 hội đổng Vùng Đông Nam Bộ, bàn về quy hoạch vùng-thu-tuong-hop-hoi-dong-vung-dong-nam-bo
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng lần thứ 2. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng tham dự có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Quy hoạch vùng phải kết nối được các dự án liên vùng, liên tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác quy hoạch.

Thủ tướng cho rằng quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, giải quyết được những vướng mắc, khó khăn, thách thức, phát huy tốt nhất tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của một vùng, một địa phương, một ngành, một lĩnh vực và của cả nước.

Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ cho rằng đây cũng là vấn đề có nhiều điểm khó.

Thủ tướng chủ trì phiên họp lần 2 hội đổng Vùng Đông Nam Bộ, bàn về quy hoạch vùng-thu-tuong-hop-hoi-dong-vung-dong-nam-bo (2)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu định hướng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo Thủ tướng, trong số 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, có 107/111 (đạt 96,6%) quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt.

Do đó, việc triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ trong thời điểm này là có rất nhiều thuận lợi để cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết phát triển vùng và quy hoạch cấp quốc gia vào vùng; giúp cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn, triển khai nghiên cứu các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng và liên ngành.

Thủ tướng đề nghị các thành viên của Hội đồng điều phối vùng, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu tiến hành thảo luận thêm về quan điểm, phương hướng phát triển của toàn vùng, làm sâu sắc thêm các giải pháp được đề cập trong quy hoạch vùng. Dựa trên các góp ý, Bộ KH&ĐT sớm tiếp thu, hoàn thiện quy hoạch vùng, trình Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng lưu ý thêm, các quy hoạch cần phát huy tối đa tiềm năng con người, truyền thống văn hóa – lịch sử, lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực phát triển, đồng thời, khai thác tốt nhất điều kiện tự nhiên.

Song song đó, cần chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước ta và của vùng.

Chủ động kiến tạo, phát triển kinh tế vùng

Theo Bộ KH&ĐT, việc xây dựng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ là để chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng; xác định và giải quyết các vấn đề có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tổ chức không gian phát triển vùng khoa học, hợp lý nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển vùng nhanh và bền vững.

Đây cũng là cơ sở để các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh và triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Thủ tướng chủ trì phiên họp lần 2 hội đổng Vùng Đông Nam Bộ, bàn về quy hoạch vùng-hop-hoi-dong-vung-dong-nam-bo
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quy hoạch vùng được Bộ KH&ĐT xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ, Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia và 16 Quy hoạch ngành quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 22 quy hoạch ngành quốc gia đã và đang được thẩm định, hoàn thiện để trình phê duyệt.

Trong quá trình lập quy hoạch vùng, Bộ đã xây dựng khung định hướng quy hoạch từ tháng 12-2021, tổ chức các hội nghị xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát và làm việc với 6 địa phương trong vùng; làm việc với các đơn vị quản lý chuyên môn của các bộ, ngành để thống nhất về phương án phát triển các ngành, lĩnh vực; rà soát, tham chiếu với các định hướng lớn quy hoạch của các địa phương trong vùng đã được lập, thẩm định để hoàn thiện dự thảo quy hoạch vùng.

Ngày 18-9-2023, Bộ KH&ĐT đã gửi hồ sơ quy hoạch vùng để xin ý kiến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, 6 địa phương trong vùng và 5 địa phương liền kề.

Trên cơ sở tiếp thu hợp lý các ý kiến tham gia, tháng 11-2023, Bộ KH&ĐT đã có Tờ trình gửi Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng kèm theo hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tham gia ý kiến thẩm định theo quy định.

Bộ KH&ĐT khẳng định, hội nghị Hội đồng điều phối vùng là bước tiếp theo rất quan trọng và hết sức cần thiết để cơ quan lập quy hoạch tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý, để sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch vùng với quan điểm "chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng, hướng tới phát triển vùng nhanh và bền vững".

Điều này cũng nhằm tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn phát triển của vùng trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề ra mục tiêu, phương án phát triển cũng như giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Vùng Đông Nam Bộ gồm TP.HCM và 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh.

Vùng có diện tích 23.551 km2, chiếm 7,1% diện tích cả nước; dân số khoảng 18,8 triệu người, chiếm 18,9% dân số cả nước (năm 2022) và là trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Năm 2022, GRDP vùng Đông Nam Bộ chiếm khoảng 31% cả nước; xuất khẩu đóng góp khoảng 35%, thu ngân sách khoảng 38% cả nước; GRDP bình quân đầu người của vùng Đông Nam Bộ gấp 1,64 lần cả nước; tỉ lệ đô thị hóa của vùng là 66,5%, gấp 1,8 lần trung bình cả nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm