Thủ tướng công nhận huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(PLO)- Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự buổi lễ công bố huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Về phía tỉnh Đồng Nai có: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức...

Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh cũng tham gia sự kiện này.

nông thôn mới.jpg
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định và khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ cho huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: HV.

Năm 2014, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, huyện được Trung ương chọn là một trong bốn địa phương của cả nước thí điểm huyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong phát triển sản xuất, địa phương ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao vào sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 211,6 triệu đồng/hécta, tăng hơn 96 triệu/hécta so với năm 2014; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đến năm 2023, đạt hơn 90 triệu đồng/người.

Từ những kết quả nổi bật trên, huyện Xuân Lộc đã vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh, huyện thứ ba của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

nông thôn mới 2.jpeg
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HV.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, thành quả của huyện Xuân Lộc trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa tác động sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Xuân Lộc nói riêng.

Vì vậy, ông Đức đề nghị các sở, ban, ngành và UBND huyện Xuân Lộc tiếp tục duy trì, nâng chất kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2024, hoàn thành đề án thí điểm huyện kiểu mẫu.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới của huyện Xuân Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM: Không gián đoạn đầu tư công vì lý do 'chờ sáp nhập'

TP.HCM: Không gián đoạn đầu tư công vì lý do 'chờ sáp nhập'

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu tất cả thủ tục liên quan đến đầu tư công không được gián đoạn với lý do chờ sáp nhập hay bỏ cấp hành chính, mọi trường hợp trì hoãn thủ tục đầu tư công, gây ảnh hưởng tiến độ đều phải xử lý nghiêm.

Siết quản lý tài sản ảo, tài sản mã hóa

Siết quản lý tài sản ảo, tài sản mã hóa

(PLO)- Việc bổ sung các khái niệm, phân loại cụ thể tài sản ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa… và có quy định về cung ứng các dịch vụ liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống gian lận, lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

'Gỡ nút thắt' khi sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện

'Gỡ nút thắt' khi sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện

(PLO)- Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhìn nhận trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, tinh gọn xã, bỏ cấp huyện, việc sửa Luật Quy hoạch cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách để gỡ khó, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.