Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác công tư phát triển cảng biển ở Hải Phòng

Ngày 19-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành đã làm việc với TP Hải Phòng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng lưu ý Hải Phòng phải đẩy mạnh phát triển cảng biển theo hướng hợp tác công - tư, trong đó, doanh nghiệp đầu tư cảng, vốn nhà nước đầu tư dự án kết nối với hệ thống giao thông.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Hải Phòng báo cáo trong giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng đã có tốc độ tăng trưởng bình quân 13,94%, tổng nguồn lực cho hạ tầng giao thông đạt gần 44.000 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn trước. Năm 2021, mặc dù khó khăn do dịch bệnh nhưng GRDP của Hải Phòng cũng đạt 12,38%, dẫn đầu cả nước, tổng thu ngân sách cả xuất nhập khẩu và nội địa đạt 90.000 tỉ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,13 tỉ USD.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đề nghị Chính phủ cho phép Hải Phòng tự đầu tư kinh phí nghiên cứu quy hoạch chi tiết về xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng để bắt đầu xây dựng từ năm 2030,  sớm chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh (hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý phát triển cảng biển theo hướng hợp tác công tư. Ảnh: ĐH

Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ đồng ý chủ trương gia hạn và cho phép đầu tư nâng cấp Dự án kinh doanh Casino tại Đồ Sơn (chấm dứt vào tháng 8-2022), sớm đầu tư đường giao thông phía sau các bến tại Cảng quốc tế Lạch Huyện, xây dựng bổ sung cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, sớm di chuyển cảng Hoàng Diệu để xây dựng cầu Nguyễn Trãi…

Hải Phòng cũng đề nghị các bộ Xây dựng, GTVT, Công Thương, KH&ĐT sớm thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt các đề xuất về quy hoạch và các dự án đầu tư điện khí, nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi…

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, Hải Phòng đã xác định trúng các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư. Phó thủ tướng nhấn mạnh Hải Phòng cần đột phá toàn diện trong các năm tiếp theo mới có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đến năm 2030, đóng góp 8,2% vào GDP của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành và TP Hải Phòng đi thị sát tại cảng Lạch Huyện. Ảnh: ĐH

Kết luận tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Hải Phòng cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ tiên tiến. Trong đó, phải xác định nguồn lực bên trong với ba trụ cột là con người, thiên nhiên, truyền thống là cơ bản lâu dài mang tính quyết định, còn nguồn lực bên ngoài gồm nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng lưu ý, thời gian qua, do tác động của dịch bệnh, hoạt động vận tải trên toàn cầu bị ảnh hưởng, chi phí logistics bị đẩy lên, ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Với nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng lớn, đường biển là hình thức vận tải rẻ nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động giao thương hàng hóa quốc tế.

Vì vậy, việc phát triển hạ tầng giao thông vận tải nói chung và đường biển nói riêng là yêu cầu cấp bách để giải phóng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, bảo đảm duy trì chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Đối với Hải Phòng là địa phương có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, Thủ tướng lưu ý cần phát triển cảng biển theo hướng hiện đại, thông minh và xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị. Theo Thủ tướng, việc xây dựng phát triển cảng biển cần đẩy mạnh theo hướng hợp tác công tư, các doanh  nghiệp đầu tư các bến cảng và hạ tầng đi cùng, phần vốn nhà nước sẽ tập trung đầu tư cho các dự án kết nối cảng với hệ thống giao thông chung.

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng làm tốt công tác quản lý nhà nước, quy hoạch, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai các nhiệm vụ, dự án.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường dùng chung hạ tầng, nhất là hạ tầng số, cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ và liên kết nhau để phát triển, nâng cao hơn nữa vị thế cảng Lạch Huyện, không chỉ dừng lại trong nhóm 20 cảng lớn trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm