Thủ tướng Hy Lạp bất ngờ từ chức

Thủ tướng Tsipras dự kiến sẽ tổ chức bầu cử sớm để dập tắt cuộc nổi dậy trong đảng cánh tả Syriza của ông và tạo điều kiện ủng hộ việc thực thi chương trình cứu trợ tài chính khó khăn.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tsipras đã bảo vệ những phương sách đàm phán của chính phủ và cho hay Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận tốt nhất cho gói cứu trợ 86 tỉ EUR (95 tỉ USD) cho Hy Lạp.
Ông cho biết ông cảm thấy có trách nhiệm “đạo đức sâu sắc” đối với các hành động của ông trước quyết định của người dân nước Hy Lạp sau khi nước này đảm bảo được nguồn tài chính.

Ông sẽ chính thức đệ đơn từ chức lên tổng thống Hy Lạp, đồng thời cho biết các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức trong một tháng, hãng tin AP cho biết.

Ông Alexis Tsipras bất ngờ đệ đơn từ chức thủ tướng Hy Lạp (Nguồn: Independent)

Giới chức chính quyền nước này cho biết ngày bầu cử có thể được tổ chức vào ngày 20-9.

Ông Tsipras trước đó đã gặp các quan chức và bộ trưởng cấp cao trong đảng để thảo luận về động thái tiếp theo của chính phủ giúp Athens trả gói nợ 3,3 tỉ EUR cho Ngân hàng trung ương châu Âu.
Thủ tưởng Hy Lạp Alexis Tsipras đã mất đa số ở quốc hội sau khi phe bảo thủ trong đảng cánh tả Syriza của ông nổi dậy phản đối thỏa thuận cứu trợ với các chủ nợ quốc tế.
Trước đó vào 20-8, Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường Hy Lạp Skourletis cho biết: “Điều chắc chắn đã nảy sinh chính là sự cần thiết phải tổ chức bầu cử”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm