Thủ tướng Israel cảnh báo đất nước ‘có chiến tranh’, thề trả đũa Hamas

(PLO)- Hơn 300 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước “có chiến tranh”, thề mạnh tay trả đũa tay súng Hamas.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-10, đài CNN dẫn lời giới chức Israel cho biết sau khi bị nhóm chiến binh Hamas (do Palestine hậu thuẫn) đột nhập và dùng loạt hỏa tiễn tấn công, nước này đã có hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.

Lực lượng phòng vệ Israel cho biết nhóm chiến binh Hamas đã bắt giữ hàng chục người dân Israel gần khu vực Dải Gaza làm tù binh.

387507157_632145612450186_8381321927869946674_n.png
Tên lửa Israel đánh chặn rocket của nhóm chiến binh Hamas trên bầu trời dãy Gaza đêm 7-10. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước đang "có chiến tranh", đồng thời tuyên bố sẽ mạnh tay trả đũa nhóm chiến binh Hamas.

Theo CNN, trong đêm 7-10 lực lượng Hamas tiếp tục dùng hỏa tiễn không kích nhiều khu vực sâu bên trong Israel, trong đó có TP Tel Aviv. Để đáp trả, quân đội Israel đã bắn 150 quả đạn pháo vào một điểm dân cư Palestine trên Dải Gaza.

Phía Palestine cho biết các đợt tấn công của Israel khiến 232 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Cùng diễn biến ngày 7-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant tuyên bố mở rộng phạm vi “an ninh đặc biệt” ra toàn quốc sau khi đất nước bị các chiến binh Hamas tấn công.

Theo ông Gallant, cảnh báo này sẽ cho phép lực lượng phòng vệ Israel (IDF) sơ tán dân thường, đóng cửa các địa điểm công cộng khi cần thiết để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Israel còn thiết lập một “khu vực an toàn” có bán kính 80 km từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

“Các tay súng Hamas sẽ sớm nhận ra họ đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Israel. Chúng tôi thề sẽ bắt họ phải trả giá” - ông Gallant nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm