Thủ tướng kiểm tra công tác huấn luyện của Trung đoàn Không quân 937 tại sân bay Thành Sơn

(PLO)- Trong chuyến công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra công tác huấn luyện của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn 370 đóng quân tại sân bay Thành Sơn, cùng ngày Thủ tướng đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, 94 tuổi, có chồng và 3 con là liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-4, tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã thăm, động viên và kiểm tra công tác huấn luyện của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn 370 đóng quân tại sân bay Thành Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác huấn luyện Trung đoàn 937 tại sân bay Thành Sơn. Ảnh: V.N.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, kiểm tra công tác huấn luyện Trung đoàn 937 tại sân bay Thành Sơn. Ảnh: V.N.

Thủ tướng đánh giá cao công tác bảo vệ, giữ gìn sân bay Thành Sơn trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực huấn luyện, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung đoàn Không quân 937.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 937 tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn làm tốt công tác huấn luyện, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ hoàn cảnh nào; Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ; Tích cực tham gia đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan chú trọng công tác đào tạo trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho các cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các phi công, để có thể phục vụ hàng không dân dụng sau khi hết thời gian tại ngũ. Đây cũng là lĩnh vực mà đất nước ta có nhu cầu nhân lực lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày Thủ tướng đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, 94 tuổi ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Mẹ Hự có chồng và 3 người con là liệt sĩ.

Thủ tướng thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự. Ảnh: V.N.

Thủ tướng thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự. Ảnh: V.N.

Thủ tướng mong mẹ luôn khỏe mạnh và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ và chăm lo tốt nhất cho các gia đình chính sách.

Thủ tướng cũng đến thăm hỏi đời sống, sản xuất của người dân tại cánh đồng muối Quán Thẻ, cảng cá Cà Ná. Thủ tướng đề nghị bà con tích cực tham gia công tác phòng chống COVID-19 và tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng thăm hỏi các diêm dân tại cánh đồng muối Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Ảnh: V.N.

Thủ tướng thăm hỏi các diêm dân tại cánh đồng muối Quán Thẻ, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Ảnh: V.N.

Thủ tướng kiểm tra tại khu tổ hợp Cà Ná, cảng Cà Ná ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Ảnh: V.N.

Thủ tướng kiểm tra tại khu tổ hợp Cà Ná, cảng Cà Ná ở xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Ảnh: V.N.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm