Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố rút lui khỏi chính trường

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 11-7 tuyên bố rút lui khỏi chính trường sau chín năm cầm quyền, theo tờ Bangkok Post.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Từ giờ trở đi, tôi muốn rút lui khỏi chính trường, từ chức thành viên đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN)” - tuyên bố của đảng UTN dẫn lời Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho hay.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Ảnh: REUTERS

“Với tư cách thủ tướng, tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ quốc gia, tôn giáo và chế độ quân chủ vì lợi ích của những người dân yêu quý. Kết quả hiện đang đơm hoa kết trái cho công chúng” - ông Prayuth bày tỏ. Thủ tướng Thái Lan nói thêm: “Tôi đã cố gắng củng cố đất nước trên mọi lĩnh vực vì sự ổn định và hòa bình, đồng thời vượt qua nhiều trở ngại trong nước và quốc tế”. Mặc dù vậy, ông Prayuth sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho đến khi chính phủ mới thành lập.

Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới vào ngày 13-7. Tuy nhiên vẫn chưa rõ lãnh đạo đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat, hiện dẫn đầu liên minh tám đảng, có được bầu làm thủ tướng trong phiên bỏ phiếu đầu tiên hay không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm