Trung Quốc, Thái Lan khởi động tập trận không quân chung

(PLO)- Lực lượng không quân của Thái Lan và Trung Quốc vào cuối tuần qua đã khởi động cuộc tập trận không quân chung có tên "Falcon Strike 2023" nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không quân Thái Lan và Trung Quốc (TQ) đã khởi động một cuộc tập trận không quân chung kéo dài 10 ngày từ ngày 9-7 tại Thái Lan nhằm “tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước và duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Không quân Thái Lan và Trung Quốc đã khởi động một cuộc tập trận không quân chung từ ngày 9-7. Ảnh: REUTERS

Không quân Thái Lan và Trung Quốc đã khởi động một cuộc tập trận không quân chung từ ngày 9-7. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Quốc phòng TQ, cuộc tập trận có tên gọi "Falcon Strike 2023" (tạm dịch: Chim ưng tấn công) có sự tham dự của các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay cảnh báo sớm trên không và các hệ thống tên lửa đất đối không của nước này.

Tân Hoa xã cho biết lực lượng không quân của hai nước sẽ tiến hành huấn luyện phòng không chung, hỗ trợ trên không và triển khai quy mô lớn.

Lễ khai mạc cuộc tập trận được tổ chức vào ngày 9-7 tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan Udorn, cách thủ đô Bangkok khoảng 30 km, theo tờ China Military Online.

“Cuộc tập trận chung tuân theo các nguyên tắc cùng có lợi và những tiêu chuẩn huấn luyện chiến đấu thực tế, giúp nâng cao hơn nữa trình độ huấn luyện của không quân hai nước” - ông Trần Quân, chỉ huy quân đội TQ, cho hay.

Trong khi đó, sĩ quan Boripat Ratchaneepun thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan nói rằng cuộc tập trận sẽ giúp nâng cao “sự tin tưởng lẫn nhau và tình hữu nghị” giữa lực lượng không quân Thái Lan và TQ.

Cuộc tập trận Falcon Strike giữa không quân Thái Lan và TQ được tổ chức thường xuyên kể từ năm 2015. Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã cử máy bay ném bom chiến đấu JH-7A, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Shaanxi KJ-500, cùng 6 máy bay chiến đấu J-10 C/S Thành Đô.

Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh TQ gần đây tăng cường quan hệ quân sự với các nước Đông Nam Á.

Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân đầu tiên với Campuchia vào tháng 3, tiến hành các cuộc tập trận với Singapore và Lào vào tháng 5. Nước này cũng tham gia các cuộc diễn tập quân sự đa phương của Indonesia ngoài khơi thành phố cảng Makassar, phía đông Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm