Thủy điện Sông Tranh 2: 246 nhà nứt vì động đất

Ngoài các đợt rung chấn kéo dài, lòng đất còn xuất hiện những tiếng nổ rất lớn. Các huyện lân cận như Nam Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn… đều cảm nhận được rung chấn.

Sáng 23-10, ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, nhớ lại: “Đó là trận động đất lớn nhất chúng tôi phải hứng chịu. Mặt đất như cuộn sóng, nhà cửa chao đảo, ly chén rơi vỡ ngổn ngang”. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết thêm: Động đất rất mạnh khiến người dân sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà ngồi từng cụm ngoài đường. Đến nay họ vẫn rất bất an dù đã được phổ biến kiến thức về động đất.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, trận động đất đã làm thêm 246 nhà dân bị nứt nẻ. Ước tính thiệt hại ban đầu là 1,2 tỉ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã báo cáo tình hình động đất và thiệt hại lên Thủ tướng. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các huyện liên quan khẩn trương thống kê thiệt hại và ổn định tâm lý cho người dân.

Tối 23-10, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã có thông cáo chính thức về vụ việc này.

Theo EVN, máy gia tốc đặt tại nền vai trái đập cao trình 178 m ghi nhận được gia tốc nền đập là 98 cm/s2, nhỏ hơn gia tốc thiết kế 150 cm/s2. Sau khi xảy ra động đất, Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã tiến hành kiểm tra sơ bộ tình trạng của đập. Kết quả ban đầu cho thấy không phát hiện hiện tượng bất thường nào, các khe nhiệt không có đột biến về lưu lượng thấm, tổng lưu lượng thấm đo được là 2,29 l/s tương đương với lưu lượng thấm lúc 6 giờ sáng 22-10. TS Lê Huy Minh, Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết mức độ động đất vừa qua chỉ làm nứt tường nhà chứ không thể gây sập, do đó người dân nên bình tĩnh, không nên tháo chạy ra khỏi nhà, tránh tình trạng hỗn loạn.

LÊ PHI - TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm