Tiếp tục có động đất ở Sông Tranh 2

“Lúc 9 giờ 26 phút sáng 7-9 tiếp tục xảy ra động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã làm rung chuyển cả huyện này” - chiều 7-9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) thông tin.

Học sinh khóc vì hoảng sợ

Trận động đất một lần nữa khiến lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng hàng vạn người dân vùng hạ lưu phập phồng lo sợ. Theo ghi nhận, tường nhiều nhà dân gần đập thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục nứt toác. Nhiều khu vực vùng núi của huyện Bắc Trà My xuất hiện các điểm sạt, sụt đất mới sâu 2-4 m. Bờ trái thân đập thủy điện Sông Tranh 2 cũng xuất hiện nhiều điểm sụt đất, các công nhân phải tạm khắc phục bằng cách dùng đá hộc, lưới thép xếp thành từng lớp chồng lên nhau.

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng (xã Trà Đốc), hàng trăm học sinh 2-4 tuổi đã òa khóc nức nở khi động đất xảy ra. Nhiều em chạy vào góc tường ôm đầu run sợ khiến các cô giáo rất vất vả để trấn an. Sau động đất, trường chịu thiệt hại rất nặng nề, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt có thể đút lọt cả bàn tay.

Tiếp tục có động đất ở Sông Tranh 2 ảnh 1

Người dân sống tại khu tái định cư thôn 3 (xã Trà Đốc) vẫn chưa hết hoảng sợ sau trận đông đất mạnh 4,2 độ Richter sáng 7-9. Ảnh: LÊ PHI

“Khi đó lũ trẻ chạy đến ôm tôi khóc ré lên, đứa nào cũng xanh mặt vì sợ. Nói thật tôi cũng rất hoảng sợ nên chỉ biết ôm các em vào lòng. Tôi chưa từng thấy trận động đất nào mạnh như thế” - cô Đỗ Thị Bích Phương nhớ lại. Cũng theo cô Phương, hiện trường có hơn 220 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc. Do động đất xảy ra liên tiếp nên gần đây nhiều gia đình không dám cho con đến lớp. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các trường học trong huyện Bắc Trà My.

Tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, hàng chục người đang đánh cá trong lòng hồ cũng lo sợ đến cực độ. “Việc đánh cá trong lòng hồ là nguồn thu nhập chính của nhiều người nhưng từ khi có động đất ai cũng chỉ làm cầm chừng vì quá hoảng sợ. Mà cá cũng thấy ít hơn so với mọi ngày” - ngư dân Phạm Văn Nam nói.

Kéo nhau rời khu tái định cư

Sáng 7-9, khu tái định cư thôn 3 (xã Trà Đốc) hoang tàn đến lạnh người. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau các trận động đất. Những ngôi nhà bê tông được xây dựng kiên cố cũng bị động đất giật nứt toác, kéo lún cả trần nhà. Các cột bê tông bị lôi tách rời hẳn khỏi trần.

“Toàn xã có 72 nhà tái định cư do thủy điện Sông Tranh 2 xây dựng cho dân nhưng hầu hết đều hư hỏng nặng. Đến nay đã có 24 hộ dân phải ra đi tìm nơi ở mới bởi nhà nứt nẻ hết, ai dám ở. Những người ở lại cũng phải vào rừng chặt gỗ làm tạm nhà để ở và sản xuất. Nhưng nếu động đất nữa thì tất cả cũng phải bỏ đi thôi” - ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, bày tỏ.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết: “Huyện đang tổ chức thống kê thiệt hại, đánh giá số lượng nhà dân bị nứt, sau đó sẽ yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 hỗ trợ thiệt hại cho người dân”.

Theo ông Tuấn, đến thời điểm này nỗi lo lắng của người dân và chính quyền đã ở mức cao nhất. “Huyện sẽ có công văn yêu cầu đơn vị quản lý thủy điện Sông Tranh trước khi tích nước phải có văn bản thông báo cho huyện. Đồng thời, phải cho cả người dân vào đường hầm, khu vực lòng hồ thủy điện để cùng chính quyền giám sát. Việc tích nước phải được phân kỳ theo từng giai đoạn, sau khi đánh giá tình hình mới được tích nước giai đoạn tiếp theo” - ông Tuấn cho hay.

Động đất Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu), sáng 7-9, một trận động đất với cường độ 5,6 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm ít nhất 43 người chết, 150 người bị thương. Hơn 20.000 ngôi nhà bị phá hủy khiến khoảng 100.000 người rơi vào cảnh không nhà.

Rung chấn của trận động đất trên đã lan truyền tới Hà Nội nhưng không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Một số người sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng cho biết có cảm nhận thấy rung lắc nhẹ.

TRÀ PHƯƠNG

Ai nói an toàn, hãy đến đây sống thử

Đã đến lúc các bộ, ngành phải có những giải thích kịp thời và tổ chức họp báo công bố rộng rãi. Nếu họp báo, huyện sẽ tường thuật trực tiếp trên truyền thanh để người dân được biết. Không thể để họ mù tịt thông tin mãi. Tôi cũng đề nghị những người nói đập vẫn an toàn, không có vấn đề gì hãy lên sống dưới chân đập một thời gian cùng người dân sẽ biết đá biết vàng ngay.

Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My,
Quảng Nam

Phải có ngay phương án cứu nạn

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vốn đã bị nứt nên những trận động đất diễn ra là rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phải sớm gia cường thêm cho đập. Ngoài ra, sắp tới không nên cho thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đạt mức cực đại để giữ an toàn cho đập nếu có động đất lớn xảy ra. Cùng đó phải có ngay phương án cứu nạn trong trường hợp vỡ đập. Cần phải thông tin rõ nếu vỡ đập thì nước sẽ tràn về những khu vực nào. Chỗ nào cao có thể trốn tránh được. Điều đó sẽ giúp chính quyền, người dân tính toán trước để mà chạy.

GS-TS NGUYỄN THẾ HÙNG, Phó Chủ tịch Hội Cơ học
thủy khí Việt Nam

Ngày 12-9 sẽ có giải thích cụ thể

Chiều 7-9, các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thông báo từ ngày 8-9 sẽ tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện tượng động đất ở Bắc Trà My và các huyện lân cận. Đến ngày 12-9, đoàn sẽ có văn bản giải thích cụ thể về hiện tượng này.

Ông NGUYỄN NGỌC TRUYỀN,  Chánh Văn phòng UBND
tỉnh Quảng Nam

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm