Tiết kiệm để xây thêm nhiều cầu, đường

Theo ông Tín, qua công tác đấu thầu, tổ chức thi công công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP đã tiết kiệm được 40 triệu USD. Được sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới (WB) nên từ cuối năm 2013, TP đã đưa số tiền này vào xây dựng bốn cầu là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông và cầu Hậu Giang. Đến nay ba cầu đã thông xe kỹ thuật, chỉ còn cầu Kiệu sẽ thông xe vào cuối tháng 6 này. “Tôi biểu dương tinh thần vượt khó để đẩy tiến độ, hoàn thành kế hoạch mà WB đề ra trước ba tháng” - ông Tín nói.

Lãnh đạo TP cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Bông và cầu Hậu Giang. Ảnh: Lưu Đức

Theo ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP.HCM (chủ đầu tư dự án bốn cầu), những ngày tới các đơn vị sẽ hoàn thành các hạng mục kiến trúc cảnh quan, chiếu sáng nghệ thuật tại những cầu trên và phần đường Hoàng Sa - Trường Sa (chui dưới dạ cầu Bông), đường Tân Hóa - Lò Gốm (chui hai bên dạ cầu Hậu Giang).

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm